Nhóm nổi dậy tuyên bố 23 binh sĩ quân đội Myanmar thiệt mạng

03/09/2021 20:45 GMT+7

Lực lượng nổi dậy tại Myanmar tuyên bố ít nhất 23 binh sĩ quân đội Myanmar đã thiệt mạng trong những ngày giao chiến gần đây gần biên giới Trung Quốc .

AFP ngày 3.9 dẫn lời một người phát ngôn Quân liên minh dân chủ dân tộc Myanmar (MNDAA) thông báo xung đột nổ ra vào ngày 28.8 khi quân chính phủ tìm cách chiếm căn cứ của MNDAA tại vùng Mongko ở bang Shan gần biên giới Trung Quốc.
“Chúng tôi khiến họ tổn thất nhiều khi chúng tôi chờ trên đỉnh núi còn họ thì ở dưới. Chúng tôi bắn họ khi họ vừa tới”, người phát ngôn này nói.
Người này cho hay 15 binh sĩ quân đội Myanmar thiệt mạng vào ngày 28.8 và thêm 8 người nữa trong ngày 1.9. Phía MNDAA có một người thiệt mạng.

Cựu hoa hậu Myanmar cầm súng trường tham gia phản đối chính quyền quân sự

Quân đội Myanmar chưa bình luận về thông tin này. Hôm 30.8, quân đội Myanmar thông báo một sĩ quan và một vài quân nhân cấp thấp thiệt mạng trong cuộc giao chiến ngày 28.8.
Từ khi chính biến nổ ra tại Myanmar hồi tháng 2, các cuộc xung đột giữa những nhóm vũ trang nổi dậy và quân đội Myanmar được cho là xảy ra thường xuyên.
Các cuộc giao chiến gần biên giới được cho là khiến Trung Quốc lo ngại. Mạng truyền hình CGTN hồi tháng 8 đăng đoạn phim quay cảnh quân đội Myanmar giao chiến với Quân độc lập Kachin - lực lượng vũ trang hoạt động tại bang Shan, cùng nhiều nhóm vũ trang dân tộc khác.
Phóng sự nêu rằng đạn lạc từ cuộc xung đột đã bay qua phía Trung Quốc và gây thiệt hại một số tòa nhà, khiến người dân hoang mang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.