Nhóm thiện nguyện Trường Sa chăm lo cho đồng bào biên giới Quảng Trị

28/07/2023 12:41 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với nhóm thiện nguyện Trường Sa HQ 571/2014, Công ty TNHH TM-DV Minh Tuấn TDTT tổ chức chuyến thiện nguyện lên vùng cao của tỉnh Quảng Trị với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo đại diện Đồn biên phòng Hướng Lập (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị), trong ngày 27.7, đơn vị này đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức hàng loạt phần việc có ý nghĩa tại khu vực biên giới thuộc H.Hướng Hóa.

Thôn Cù Bai (xã Hướng Lập) là thôn giáp biên giới, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm 60%. Việc tiếp cận, được đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, đặc biệt là nước sạch rất thấp. 

Vì thế, thông qua sự kêu gọi của Đồn biên phòng Hướng Lập, nhóm thiện nguyện Trường Sa HQ 571/2014 đã hỗ trợ xây dựng mái che, bể chứa nước 20 m3, 2 phòng tắm, 2 nhà vệ sinh khép kín... với tổng trị giá trên 120 triệu đồng, tặng người dân địa phương.

Nhóm của những người từng thăm Trường Sa chăm lo cho đồng bào biên giới Quảng Trị - Ảnh 2.

Người dân phấn khởi vì có nước sạch để tắm giặt

PHAN VĨNH

Ngoài ra, Đồn biên phòng Hướng Lập, Đồn biên phòng Hướng Phùng cũng phối hợp với nhóm thiện nguyện Trường Sa HQ 571/2014 và chính quyền địa phương còn trao tặng sinh kế cho bà con nhân dân tại khu vực biên giới. 

Cụ thể, ban tổ chức tặng 1,5 tấn lúa giống, 50 kg ngô giống mới cho bà con nông dân trên địa bàn; tặng 150 kg lúa giống cho người dân bản Mày (H.Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào); tặng 50 con ngan giống và cặp lợn giống cho Đại đội 320, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Savannakhet (Lào), với tổng trị giá trên 45 triệu đồng.

Nhóm của những người từng thăm Trường Sa chăm lo cho đồng bào biên giới Quảng Trị - Ảnh 3.

Công trình cổng chào thôn Cù Bai cũng được bàn giao trong dịp này.

PHAN VĨNH

Cũng trong dịp này, Đồn biên phòng Hướng Lập bàn giao công trình cổng thôn Cù Bai, công trình giếng nước sạch cho Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS Hướng Lập, tổng trị giá 45 triệu đồng.

Nhóm của những người từng thăm Trường Sa chăm lo cho đồng bào biên giới Quảng Trị - Ảnh 4.

Tặng quà cho bộ đội nước bạn Lào

PHAN VĨNH

Tổng kinh phí của chương trình (trên 300 triệu đồng) do các nhà tài trợ đóng góp, cùng hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hướng Lập. 

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh các công trình, phần quà ý nghĩa trao tặng đợt này thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự phối hợp hiệu quả giữa Đồn biên phòng Hướng Lập với các tổ chức, cá nhân trong cả nước cùng chung tay chăm lo cho bà con dân tộc thiểu số ở vùng biên giới còn thiếu thốn, khó khăn. Qua đó, góp phần giúp cho bà con từng bước ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo, cùng với lực lượng biên phòng và địa phương chung tay xây dựng biên giới quốc gia vững mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.