Nhóm vũ trang đụng độ quân đội Myanmar trên tuyến đường thương mại lớn

01/12/2023 17:00 GMT+7

Các tay súng thuộc lực lượng vũ trang đối lập đã xung đột với quân đội Myanmar tại một tuyến đường thương mại quan trọng kết nối với Thái Lan trong ngày 1.12.

AFP đưa tin các tay súng thuộc lực lượng vũ trang thiểu số Liên minh Dân tộc Karen (KNU) đã đụng độ với quân đội Myanmar vào rạng sáng 1.12 tại thị trấn Kawkareik ở bang Karen, miền đông nước này.

Nhóm vũ trang đụng độ quân đội Myanmar trên tuyến thương mại lớn - Ảnh 1.

Các xe tải trên xa lộ châu Á gần thị trấn Kawkareik

AFP

Thị trấn Kawkareik nằm trên tuyến xa lộ châu Á, nối thành phố Myawaddy, trung tâm thương mại ở vùng giáp giới Thái Lan, với thành phố Yangon lớn nhất Myanmar.

Một đoạn video được cho là quay từ Kawkareik được đăng lên mạng xã hội cho thấy hàng chục xe tải xếp hàng nối đuôi nhau trên đường, phía sau có cột khói đen bốc lên cao và một số người trú ẩn dưới hầm.

Một cư dân giấu tên tại thị trấn Kyondoe, cách Kawkareik khoảng 20 km về hướng tây dọc theo xa lộ, cho hay đã nghe tiếng bắn pháo từ các căn cứ quân sự gần đó từ tối 30.11.

"Tôi cũng thấy các máy bay chiến đấu. Cư dân từ thị trấn của tôi đang tháo chạy. Còn rất ít đàn ông ở lại để trông coi nhà cửa nhưng sau khi thấy máy bay chiến đấu, chúng tôi cũng đang chuẩn bị rời đi", người này nói.

Nhóm vũ trang Myanmar chiếm cửa khẩu biên giới, Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn

Chính quyền Myanmar chưa lập tức bình luận. Xa lộ châu Á giữa Yangon và Myawaddy từng bị chặn lại thường xuyên trong khoảng chục năm qua do giao tranh giữa quân đội và KNU. Myanmar có nhiều nhóm vũ trang thiểu số và nhiều trong số đó kiểm soát các khu vực biên giới, thường xuyên đụng độ với quân đội.

Theo Bộ Thương mại Myanmar, Myawaddy là cửa khẩu bận rộn thứ hai trong số 6 cửa khẩu chính thức của Myanmar với Thái Lan trong giai đoạn tháng 4-11.2023, xử lý gần 1 tỉ USD hàng hóa xuất nhập khẩu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.