Nhóm vũ trang Myanmar lợi dụng mùa mưa tăng cường tấn công quân đội

Văn Khoa
Văn Khoa
01/08/2024 10:03 GMT+7

Quân đội Arakan (AA), một nhóm vũ trang thiểu số ở Myanmar, đang tận dụng những cơn mưa gió mùa tràn qua nước này để tăng cường tấn công quân đội Myanmar ở bang Rakhine, theo tờ Nikkei Asia.

AA cho hay họ đang kiểm soát chặt chẽ địa hình lầy lội, gồ ghề, theo các kế hoạch tác chiến sử dụng cả chiến thuật du kích thường được quân nổi dậy ưa chuộng lẫn các hoạt động quân sự thông thường, theo Nikkei Asia ngày 31.7.

AA đang muốn nhắm mục tiêu vào các tiền đồn quân sự lâu đời, các trại biên giới và các sở chỉ huy tác chiến được củng cố nghiêm ngặt, đóng vai trò then chốt cho quân đội Myanmar khẳng định quyền lực của mình.

Nhóm vũ trang Myanmar lợi dụng mùa mưa tăng cường tấn công quân đội- Ảnh 1.

Các chiến binh thuộc AA trong một video được công bố vào năm 2018

Chụp màn hình Asiatimes.com

"Chúng tôi chủ yếu triển khai các chiến thuật nổi dậy, kết hợp với một số đặc điểm của chiến tranh thông thường", nhóm truyền thông của AA và nhánh chính trị của lực lượng này là Liên đoàn Arakan Thống nhất (ULA), trả lời Nikkei Asia trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Hiệu quả của chiến thuật nói trên được phản ánh trong những thành công gần đây của AA sau cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng nhằm giành quyền kiểm soát Nagpali, một bãi biển nổi tiếng ở Rakhine. Bang này nằm dọc theo bờ biển phía tây của Myanmar và giáp với Bangladesh.

Cũng theo AA, điều kiện thời tiết thay đổi đã được đưa vào kế hoạch tác chiến để lực lượng của họ giành quyền kiểm soát hoàn toàn bang Rakhine. Đây là một môi trường khác so với hai trận gió mùa trước kể từ khi quân đội Myanmar lên nắm quyền trong cuộc chính biến vào tháng 2.2021.

"Chúng tôi đã chuẩn bị để tận dụng tốt hơn thời tiết thay đổi [trong] mùa gió mùa. [Do chúng tôi có thể] cũng phải đối mặt với ... các vấn đề triển khai trong mùa mưa và thách thức trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào vị trí của [kẻ thù]", AA/ULA cho hay.

Một số nhà quan sát chính trị Myanmar như ông David Scott Mathieson, nhà phân tích độc lập, cho rằng các trận chiến năm nay là sự leo thang từ hai mùa mưa trước đó, bắt đầu vào khoảng tháng 6 và kết thúc vào tháng 9. "Đợt giao tranh kể từ tháng 11.2023 thực sự là một mùa lạnh, sau đó là mùa hè và bây giờ là [một] cuộc tấn công gió mùa. Đây là cuộc chiến dữ dội nhất kể từ khi AA được thành lập", ông Mathieson nhận định.

AA, được thành lập vào năm 2009, chính thức tuyên bố có khoảng "40.000 quân thường trực, không tính hàng ngàn thành viên phụ trợ".

Tuy đặt ra câu hỏi về độ chính xác của số lượng quân của AA, một số nhân viên tình báo quân sự Đông Nam Á thừa nhận các cuộc tấn công nhiều hướng của nhóm này đã đẩy quân đội Myanmar vào thế bí, theo Nikkei Asia.

AA tuyên bố đã đánh bại hai trong ba Bộ tư lệnh tác chiến quân sự (MOC), căn cứ chiến lược cấp sư đoàn được trang bị vũ khí tốt của quân đội Myanmar, ở bang Rakhine.

"Binh sĩ của chúng tôi đã chiếm được hai MOC ở bang Rakhine ... và đang trong cuộc đối đầu quân sự với các lực lượng từ MOC-5. Chúng tôi [cũng] đã đánh bại [binh sĩ từ ba sư đoàn bộ binh hạng nhẹ] ở một số khu vực có vũ trang", AA/ULA khẳng định.

Cũng theo ông Mathieson, AA đã "chơi khá thông minh về mặt chiến dịch quân sự", với việc nhắm mục tiêu vào các MOC như một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm đạt được các lợi ích chiến lược và mang tính biểu tượng. "Chiến lược của họ là chiếm lấy tất cả các thị trấn ở bang Rakhine", ông Mathieson nhận định.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của chính quyền quân sự Myanmar đối với tuyên bố của AA.

Điểm xung đột: Thủ lĩnh Hamas bị ám sát; Nga tổn thất nặng ở Donetsk

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.