Phe nổi dậy Myanmar tố chính quyền vi phạm lệnh ngừng bắn

Văn Khoa
Văn Khoa
20/06/2024 16:14 GMT+7

Một liên minh của các nhóm vũ trang sắc tộc Myanmar đã cáo buộc chính quyền quân sự nước này liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn do Trung Quốc làm trung gian.

Bắc Kinh đã trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền quân sự Myanmar và một liên minh của 3 nhóm vũ trang sắc tộc Myanmar được gọi là "Liên minh 3 anh em" vào tháng 1 sau nhiều tháng giao tranh khiến hơn nửa triệu người phải di dời gần biên giới phía nam của Trung Quốc.

Lệnh ngừng bắn cho phép liên minh, bao gồm Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang (TNLA), Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) và Quân đội Arakan (AA), nắm giữ các vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm giữ ở bang Shan thuộc miền bắc Myanmar.

Phe nổi dậy Myanmar tố chính quyền vi phạm lệnh ngừng bắn- Ảnh 1.

Các thành viên của nhóm nổi dậy Quân Giải phóng quốc gia Ta'ang (TNLA) đứng canh gác trong một khu đền ở thị trấn Namhsan thuộc bang Shan ở phía bắc Myanmar ngày 13.12.2023

AFP

Tuy nhiên, Liên minh 3 anh em hôm 19.6 cáo buộc binh sĩ thuộc chính quyền quân sự Myanmar đã tiến hành một cuộc không kích vào lãnh thổ mà TNLA nắm giữ gần trung tâm khai thác hồng ngọc và đá quý Mogok.

"Trong vụ việc này, một dân thường đã thiệt mạng và 3 người bị thương, trong đó có một đứa trẻ 10 tuổi", TNLA viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm 19.6.

Trước đó, TNLA ngày 18.6 cáo buộc quân đội Myanmar đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, khiến một thành viên TNLA thiệt mạng và 4 người bị thương nặng.

TNLA nói rằng các cuộc tấn công trên là hành vi vi phạm mới nhất trong tháng này của chính quyền quân sự Myanmar, pháo kích vào các vị trí của TNLA, cắt đường và hạn chế dòng hàng hóa đến các thị trấn do TNLA kiểm soát.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của chính quyền quân sự Myanmar.

Vào tháng 10.2023, Liên minh 3 anh em đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ trên khắp miền bắc Myanmar, chiếm giữ một số thị trấn và trung tâm biên giới quan trọng.

Thương mại biên giới với Trung Quốc trong thời gian từ tháng 4-5 đã giảm gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái, theo các phương tiện truyền thông do quân đội Myanmar kiểm soát đưa tin vào tuần trước.

Trong tháng 5, Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo giữa quân đội Myanmar và Liên minh 3 anh em tại thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Một nguồn tin thân cận với MNDAA tiết lộ với AFP rằng không có tiến bộ đáng kể nào đạt được và hai bên sẽ gặp lại nhau trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.