Nhộn nhịp mua bán lá dong

04/01/2022 09:06 GMT+7

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường lá dong, lá chuối đang hết sức sôi động cho dịp nấu bánh cuối năm.

Nhu cầu mua bán lá dong càng gần Tết Nguyên đán càng sôi động

q.t

Mùa lá dong bắt đầu từ khoảng 2 tháng trước, nhất là thu hoạch lá dành cho xuất khẩu. Tuy nhiên, ở trong nước thì càng gần đến tết nhu cầu mua bán lá dong càng sôi động.

Chị Lê Giang, quản lý Vườn lá dong Cô Nhắn, đơn vị cung ứng lá dong khá lớn ở khu vực TP.HCM và các tỉnh phía nam, cho biết: Lá dong, lá chuối thì vườn nhà vẫn bán quanh năm, thậm chí vẫn có nhu cầu trong mùa dịch, nhưng dịp tết là tiêu thụ mạnh nhất. Giá lá dong loại 1 thời điểm hiện tại tầm 60.000 đồng/100 lá, tăng khoảng 7.000 đồng trong vòng một tháng nay do nhu cầu tăng và cũng bằng với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo nếu cao điểm có khi lên đến 70.000 đồng/100 lá.

Lá dong được cắt về từ cửa rừng có giá bán 2.500 - 3.000 đồng/lá

q.t

Năm nay, nguồn cung lá dong ở khu vực các tỉnh phía bắc khá dồi dào, tuy nhiên giá bán lại thấp hơn phía nam. Hiện lá dong tại các tỉnh phía bắc như Lào Cai, Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa... được chào bán 35.000 đồng/100 lá nếp và 25.000 đồng/100 lá tẻ. Lý giải cho việc chênh lệch giá khá lớn giữa lá dong miền bắc và lá dong miền nam, chị Lê Giang cho rằng đó là do quãng đường khá xa, nếu cộng cước phí vận chuyển vào thì giá cũng tương đương nhau. Theo ghi nhận của chúng tôi, với sự hỗ trợ của nền tảng mạng xã hội và internet, hiện nay việc giao thương giữa người mua và người bán khá thuận tiện.

Trong vài năm trở lại đây, nhu cầu xuất khẩu lá dong đi các nước ngày càng tăng mạnh, nhất là ở các nước có cộng đồng người Việt khá đông như Mỹ, Hàn Quốc, châu Âu, Úc… Yêu cầu hàng xuất khẩu khá cao như: không vàng mép lá, không ố, không thủng lỗ, không dập gẫy lá, không đen, không đất bẩn, không quá già, không cần tước sống, cắt để cuống 7 cm. Kích thước lá tối thiểu 25 x 50 cm.

Ông Nguyễn Văn Bắc - Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu BLV (TP.HCM) cho biết: Lá dong dùng để xuất khẩu phải là những chiếc lá có bề ngang 30 cm, lá liền mảnh không rách. Sau khi xử lý sát trùng kỹ, lá dong, lá chuối được đóng gói, đóng bao bì, sắp xếp sát nhau thành một khối chắc chắn, có lỗ thông gió trên thành kiện hàng để đảm bảo độ thông gió cho sản phẩm bên trong. Chính vì quy trình phức tạp như vậy nên giá lá dong xuất khẩu cao gấp đôi giá trong nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.