Những ai được thả trong cuộc trao đổi tù nhân lịch sử Nga - phương Tây?

02/08/2024 06:53 GMT+7

Tổng cộng 24 người đã được Nga và các nước phương Tây thả trong đợt trao đổi tù nhân lịch sử ngày 1.8.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã nhận về 8 công dân Nga từ các nước phương Tây trong đợt trao đổi tù nhân ngày 1.8, theo đài RT. FSB cho hay phương Tây còn thả 2 trẻ em nhưng không nêu rõ danh tính và tuổi. Theo Reuters, hai trẻ em được cho là con của hai người bị Nga bị giam tại Slovenia được thả lần này.

Những ai được thả trong cuộc trao đổi tù nhân lịch sử Nga - phương Tây?- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra tận cửa máy bay để đón các công dân được phương Tây thả

REUTERS

Theo chiều ngược lại, Nga nói đã thả 16 người. Theo CNN, trong số 16 người được Nga thả, có 4 người là công dân và người định cư tại Mỹ, 5 công dân Đức và 7 nhân vật đối lập người Nga.

Đây là đợt trao đổi tù nhân lớn nhất trong lịch sử hiện đại, chỉ ít hơn lần trao đổi năm 1985 khi 25 người Mỹ được thả để đổi 3 người Liên Xô và một người Ba Lan.

Tiết lộ bất ngờ về gia đình vừa trở về Nga sau cuộc trao đổi tù nhân lịch sử

Đợt trao đổi tù nhân mới nhất diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó các tù nhân được máy bay của các bên đưa về nước. Theo đài RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân ra tận sân bay Vnukovo-2 ở ngoại ô Moscow cùng Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và lãnh đạo FSB Aleksandar Bortnikov, lãnh đạo Cơ quan Tình báo nước ngoài (SVB) Sergey Naryshkin, để đón các công dân Nga được thả.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã trung thành với lời thề, nghĩa vụ và đất nước đã không quên các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chúng ta sẽ nói về tương lai của các bạn. Giờ tôi chỉ muốn chúc mừng các bạn đã trở về", Tổng thống Putin nói.

Năm 2010, ông Putin cũng chào đón một nhóm người Nga trong một cuộc trao đổi tù nhân.

Những người được thả gồm những ai?

Bốn công dân và người định cư tại Mỹ gồm phóng viên 32 tuổi Evan Gershkovich của tờ The Wall Street Journal, cựu binh thủy quân lục chiến Paul Whelan (54 tuổi, cũng là công dân Ireland, Anh và Canada), nhà báo Mỹ gốc Nga Alsu Kurmasheva (47 tuổi) và chính trị gia đối lập Nga Vladimir Kara-Murza (42 tuổi). Ông Kara-Murza là thường trú nhân tại Mỹ và là công dân của Nga và Anh.

Năm công dân Đức được thả gồm ông Rico Krieger (30 hoặc 31 tuổi), được cho là nhân viên của tổ chức Chữ thập Đỏ Đức và bị tuyên án tử hình tại Belarus hồi tháng 6 vì hoạt động khủng bố và đánh thuê, sau đó được ân xá. Người thứ hai là Kevin Lik (18 tuổi), công dân của Nga và Đức. Những người còn lại là Demuri (Dieter) Voronin, Herman Moyzhes và Patrick Schoebel (38 hoặc 39 tuổi).

Tổng thống Biden tặng món quà lớn cho bà Harris qua thỏa thuận trao đổi tù nhân?

Bảy nhân vật đối lập người Nga được thả gồm ông Ilya Yashin (41 tuổi), bà Alexandra Skochilenko (33 tuổi), ông Oleg Orlov (71 tuổi), bà Lilia Chanysheva (42 tuổi), bà Ksenia Fadeeva (32 tuổi), ông Vadim Ostanin, ông Andrei Pivovarov (42 tuổi).

Ở chiều ngược lại, 8 người Nga được thả từ các nhà tù ở Mỹ và các nước đồng minh như Slovenia, Na Uy, Ba Lan. Danh tính của 8 người gồm ông Vadim Krasikov (58 tuổi, cựu đại tá FSB đang thụ án chung thân tại Đức vì tội giết một cựu tay súng người Chechnya), ông Vadim Konoshchenok (48 tuổi, cũng liên quan FSB), ông Vladislav Klyushin (43 tuổi, doanh nhân), ông Roman Seleznev (40 tuổi), ông Artem Dultsev và bà Anna Dultseva, ông Mikhail Mikushin và ông Pavel Rubtsov. Cả 4 người này bị buộc tội gián điệp tại Slovenia, Na Uy và Ba Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.