Những bất ngờ về đội vô địch kỳ thi lập trình khu vực châu Á năm nay

Hà Ánh
Hà Ánh
27/03/2022 08:05 GMT+7

Các sinh viên năm nhất, năm hai một trường ĐH Việt Nam đã vô địch kỳ thi lập trình quốc tế ICPC khu vực châu Á năm 2021.

Đội HCMUS-FlamingTomatoes (đứng thứ 2, 3, 4) và các giảng viên của trường

hcmus.edu.vn

Tối 26.3, thạc sĩ Trần Vũ, Trưởng phòng Thông tin-truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết đội tuyển HCMUS-FlamingTomatoes của trường đã giành chức vô địch kỳ thi lập trình quốc tế ICPC khu vực châu Á năm 2021. Đáng chú ý, đội tuyển gồm các sinh viên đang học năm 1, 2 ngành khoa học máy tính.

Vượt qua hơn 360 đội tuyển dự thi vòng thi quốc gia tham dự kỳ thi khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức ngày 25.3, đội tuyển HCMUS-FlamingTomatoes đã xuất sắc giành chức vô địch, sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế World Finals ICPC 2021. Các đội còn lại vòng thi toàn cầu này sẽ chờ kết quả các vòng loại ICPC tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và vòng ICPC trực tuyến cho các nước ASEAN còn lại.

Đội tuyển HCMUS-FlamingTomatoes gồm các sinh viên đang học chương trình tiên tiến ngành khoa học máy tính gồm: Lê Bảo Hiệp (sinh viên năm 2), Hồ Ngọc Vĩnh Phát và Nguyễn Vũ Đăng Huy (cùng là sinh viên năm 1). Trong đó, riêng Hồ Ngọc Vĩnh Phát còn đạt Huy chương bạc tin học quốc tế năm 2021. Đây cũng là đội tuyển đã đạt giải vô địch từ kỳ thi vòng khu vực phía Nam, vô địch kỳ thi cấp quốc gia trước đó.

Được sự bảo trợ của Hiệp hội máy tính (ACM), kỳ thi lập trình quốc tế ACM/ICPC được tổ chức lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 1970. Từ năm 2018 kỳ thi đổi tên thành ICPC (International Collegiate Programming Contest). Hằng năm có trên 50.000 sinh viên của trên 3.000 trường ĐH từ hơn 110 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia.

Mỗi trường ĐH có thể đăng ký nhiều đội dự thi, mỗi đội gồm 3 sinh viên và 1 huấn luyện viên. Các đội sẽ phải giải từ 8-15 bài qua hệ thống chấm tự động trực tuyến. Cuộc thi có mục đích nhằm phát triển sự sáng tạo, làm việc nhóm và sự đổi mới trong cách xây dựng các chương trình phần mềm mới và cho phép sinh viên kiểm tra năng lực thực hiện của họ dưới một áp lực thời gian rất cao.

“Hiện nay Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đang xây dựng đề án tuyển sinh năm 2022, trong đó có phương thức ưu tiên xét tuyển hoặc tuyển thẳng các học sinh có thành tích trong kỳ thi lập trình quốc tế ICPC hoặc các kỳ thi Olympic”, thạc sĩ Trần Vũ cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.