Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café De Măng Đen lần 1 - 2023:

Những cầu thủ đẹp trai, học tốt, đá bóng hay

Thúy Hằng
Thúy Hằng
07/02/2023 08:14 GMT+7

Đẹp trai, học tốt, đá bóng hay, nhiều cầu thủ sinh viên trong đội bóng các trường đại học sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Bóng đá cho họ những kỷ niệm đẹp thời thanh xuân và mở ra cơ duyên thú vị trong cuộc đời.

NHỜ BÓNG ĐÁ MÀ CÓ VIỆC LÀM SỚM

Đến Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM những ngày có đội bóng của trường tập luyện, hỏi về cầu thủ có nhiều fan (người hâm mộ) nhất, các sinh viên nữ ai cũng gọi tên Nguyễn Văn Thuận Phát (áo số 10).

Những cầu thủ đẹp trai, học tốt, đá bóng hay - Ảnh 1.

Sinh viên năm 4 Thuận Phát (giữa) có lượng fan lớn, và hiện là nhân viên thử việc tại một chi nhánh ngân hàng

Nhật Thịnh

Thuận Phát đang là sinh viên năm cuối ngành tài chính, từng là Phó chủ nhiệm CLB bóng đá BUFC Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Trong màu áo đội bóng trường, Thuận Phát từng giành giải nhì Futsal HUTECH 2019, giải ba bóng đá sinh viên toàn thành và một số thành tích ở các giải phủi.

Học tập tốt, luôn giữ điểm số ở mức khá, Thuận Phát đang trong thời gian đi thực tập. Đáng chú ý, nam sinh viên năm 4 hiện là nhân viên thử việc tại một chi nhánh ngân hàng BIDV.

"Bóng đá giúp tôi được thư giãn sau giờ học, từ đây tôi đã có những kỷ niệm tuyệt vời với những người anh em trong trường đại học. Chính đam mê với bóng đá đã giúp tôi có thêm nhiều cơ hội giao lưu, kết nối với những người cùng sở thích, học hỏi nhiều hơn về chuyên môn và có cơ hội việc làm sớm ở ngân hàng", Thuận Phát bộc bạch.

Đi học, đi làm bận rộn, song tình yêu, sự đam mê dành cho bóng đá của Thuận Phát không đổi. Để chuẩn bị cho giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam sắp diễn ra, Thuận Phát và đội bóng của trường tập luyện vào các buổi tối, từ 20 giờ 30 tới 23 giờ và tập tăng cường lúc 5 giờ sáng.

NHỜ BÓNG ĐÁ SINH VIÊN MÀ HẾT "Ế"

Đó là lời bộc bạch dễ thương từ cầu thủ Nguyễn Văn Tấn Đạt, sinh viên năm 4 ngành điện - điện tử, đội trưởng đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Những cầu thủ đẹp trai, học tốt, đá bóng hay - Ảnh 2.

Tấn Đạt và bạn gái

MINH TÂN


Quê ở Đồng Tháp, luôn có mặt trong đội tuyển bóng đá của trường từ tiểu học tới THPT, Tấn Đạt thu hoạch được một số thành tích. Thi đỗ đại học, Tấn Đạt được vào đội bóng của trường từ năm nhất. Đội của Tấn Đạt vô địch giải bóng đá sinh viên toàn quốc khu vực miền Nam vào tháng 9.2022. "Chúng tôi thắng hết ở các trận trước đó, tới trận chung kết thì hòa ở 2 hiệp chính. Sau loạt luân lưu căng não, đội vượt qua đội Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM với tỷ số 7-6", Tấn Đạt kể.

Trận chung kết trong mơ đó cũng có dấu ấn đặc biệt khác khi Tấn Đạt tìm được một nửa yêu thương của mình. Đó là Ngọc Ánh, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing, khán giả cổ vũ Tấn Đạt từ nhiều trận đấu trước.

ƯỚC MƠ ĐẸP CHO QUÊ HƯƠNG

Không như nhiều cầu thủ sinh viên khác nhờ bóng đá để hết "ế", Lê Thanh Trường, 23 tuổi, sinh viên năm cuối Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM, đã kết hôn mới đây. Vợ của Trường yêu bóng đá và bất cứ khi nào rảnh đều ra sân cổ vũ cho chồng.

Những cầu thủ đẹp trai, học tốt, đá bóng hay - Ảnh 3.

Thanh Trường (trái)

ẢNH: MINH TÂN



Chia sẻ với PV Thanh Niên, cầu thủ của đội Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM cho hay anh rất háo hức trước giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam sắp khởi tranh. Thanh Trường bộc bạch: "Chúng tôi rất mong đến ngày thi đấu vòng loại và hy vọng sẽ có mặt ở vòng chung kết. Các đối thủ đều rất mạnh, tạo cho chúng tôi nhiều phấn chấn trước giờ G. Chúng tôi đang tập luyện chăm chỉ để có được nền tảng thể lực tốt nhất. Đây thực sự là một giải đấu hứa hẹn nhiều gay cấn khi các cầu thủ sinh viên đều nỗ lực một cách tối đa, với mong muốn đạt được kết quả tốt nhất có thể". Anh thổ lộ thêm: "Tôi có ước mơ trở thành giáo viên giáo dục thể chất để giúp nhiều đứa trẻ ở quê mình, H.Phú Tân, An Giang được học và chơi nhiều môn thể thao hơn, bên cạnh bóng đá".

HLV trưởng Phạm Thái Vinh của đội Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM đánh giá cao Lê Thanh Trường về cả năng lực chơi bóng, phẩm chất và kết quả học tập. Bóng đá luôn chắp cánh cho những ước mơ thật đẹp của mỗi người, và khi người ta luôn nỗ lực, cố gắng, ước mơ sẽ chẳng còn xa nữa...

Những cầu thủ đẹp trai, học tốt, đá bóng hay - Ảnh 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.