Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 - cúp THACO

Những cầu thủ 'hạt tiêu' của Trường ĐH Lào: Nhỏ, nhưng có võ!

27/03/2025 14:13 GMT+7

Dù có thể hình khiêm tốn, nhưng nhiều "quái kiệt" Trường ĐH Lào vẫn khiến đối thủ phải ngước nhìn bởi tốc độ và sự khéo léo ấn tượng.

Sau trận thua 0-2 có phần kém may mắn trước Trường ĐH Life của Campuchia, Trường ĐH Lào đã đánh bại chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng với tỷ số 2-0 để đoạt tấm vé cuối lọt vào bán kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 - cúp THACO, nhờ hai bàn thắng của Sinthasone Khamkeng (phút 27) và Manikham Thaksinh (phút 80+4). 

Trong khi Khamkeng ghi bàn sau pha phá bẫy việt vị cực hay của đồng đội, Thaksinh là người đặt dấu chấm hết cho đội chủ nhà với cú đặt lòng chuẩn mực vào góc xa. 

Đối đầu với đội bóng có dàn cầu thủ cao to như Trường ĐH Tôn Đức Thắng, những cầu thủ "hạt tiêu" với thể hình khiêm tốn của Trường ĐH Lào đã thắng nhờ nhỉnh hơn trên phương diện tư duy chơi bóng và kỹ thuật. 

Những cầu thủ 'hạt tiêu' của Trường ĐH Lào: Nhỏ, nhưng có võ!- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Lào (áo trắng) lấy vé vào bán kết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đôi chân khéo léo, sự thông minh, linh hoạt đã đưa những chiến binh "nhỏ nhưng có võ" đến từ xứ sở triệu voi đến với bán kết. 

Cầu thủ tượng trưng cho tinh thần chiến đấu của Trường ĐH Lào là Sihalaht Xaysana. Với chiều cao vỏn vẹn 1,6 m, cùng cỡ áo đăng ký là M, Xaysana gây ấn tượng khi di chuyển linh hoạt như một "chú sóc" bên hành lang trái của Trường ĐH Lào. Dù không cao, nhưng anh khiến đối thủ phải nhiều lần ngước nhìn với những cú bứt tốc, đảo chân cực dẻo và linh hoạt.

Ở trận đấu giữa Trường ĐH Lào và Trường ĐH Life (Campuchia), Xaysana từng gây bất ngờ cho thủ môn đối phương khi bứt tốc quãng đường 10 m chỉ trong... vài giây, nhờ vậy suýt nữa cướp được bóng trong chân để ghi bàn. Xaysana thường xuyên né các pha va chạm trực diện, mà tận dụng tốc độ nhanh như điện để khiến đối thủ bối rối. 

"Tôi biết mình không cao, nhưng đó không phải bất lợi, mà chính là lợi thế", Xaysana chia sẻ. Chàng sinh viên năm nhất khoa quản lý thể thao nhấn mạnh bí quyết giúp anh cùng đồng đội chạy khỏe, đó là rèn các bài tập chạy liên tục mỗi ngày.

Không cao lớn, song Xaysana cùng những tiền vệ nhỏ con khác của Trường ĐH Lào có bộ chân linh hoạt và mạnh mẽ, có thể chạy quãng ngắn hay quãng dài đều tốt. Những mũi công như Nanthavongdoaungsy Thanousack (1,70 m), Keovisone Xayasouk (1,63 m) hay Thaksinh (1,62 m) cũng đều tận dụng khả năng hạ thấp trọng tâm và đảo trụ tốt để qua người cực dẻo và khéo léo. 

Những cầu thủ 'hạt tiêu' của Trường ĐH Lào: Nhỏ, nhưng có võ!- Ảnh 2.

Những cầu thủ 'hạt tiêu' của Trường ĐH Lào: Nhỏ, nhưng có võ!- Ảnh 3.

Những cầu thủ đáng gờm đến từ xứ triệu voi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Chính pha ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Thaksinh vào lưới Trường ĐH Tôn Đức Thắng là ví dụ. Tiền đạo của Trường ĐH Lào đã bứt tốc cực nhanh để lướt đi, rồi đặt lòng chuẩn xác đưa bóng vào góc xa. 

Để bù đắp thiệt thòi về thể hình, các cầu thủ Trường ĐH Lào chủ động đá bóng ngắn, ban bật đập nhả nhanh và đẹp mắt. Luôn ưu tiên giữ trái bóng lăn trên mặt đất là cách để học trò HLV Amphaivanh Xaysophone tận dụng ưu thế tốc độ của mình. Sau trận đầu tiên chưa được nhuần nhuyễn, các cầu thủ Trường ĐH Lào đã khớp nhịp chơi và trở thành ứng viên vô địch đáng gờm.

17 giờ 45 ngày mai (28.3), Trường ĐH Lào sẽ so tài Trường ĐH Malaysia ở bán kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 - cúp THACO. 

Những cầu thủ 'hạt tiêu' của Trường ĐH Lào: Nhỏ, nhưng có võ!- Ảnh 4.

Trường ĐH Lào thách thức ngôi vương

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những cầu thủ 'hạt tiêu' của Trường ĐH Lào: Nhỏ, nhưng có võ!- Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.