Những cây mai dáng độc lạ được chào giá hàng trăm triệu ở Đắk Lắk

21/01/2023 07:07 GMT+7

Nhiều dáng mai độc lạ đã được ông Nguyễn Tấn Sanh trưng bày ngay tại Quảng trường 10/3 (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dáng mai tàng có bề ngang 5 mét, cao 6 mét, có tuổi đời gần 50 năm hay chậu mai bonsai nghệ thuật có tuổi đời trên 25 năm. Tất cả những dáng mai độc lạ này đều được ông Nguyễn Tấn Sanh (một nghệ nhân tạo hình cây cảnh) trưng bày tại Quảng trường 10/3 (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để phục vụ người dân chiêm ngưỡng dịp Tết Nguyên đán 2023.

Ông Nguyễn Tấn Sanh đem hết các chậu mai độc lạ của mình đến trưng bày

sầm ánh

Với cây mai tàng độc lạ này, ông Sanh cho biết mình sẽ bán với mức giá 750 triệu đồng, mai bonsai là 30 triệu đồng. Mặc dù đã có nhiều người đến đây thăm hỏi, trả giá nhưng ông vẫn kiên quyết không thay đổi giá bán.

Cây mai tàng này được ông Sanh đưa giá khởi điểm là 750 triệu

sầm ánh

Cây mai bonsai đã có tuổi đời trên 25 năm

sầm ánh

Theo ông Sanh, năm nay hoa mai nở chậm, số nụ cũng ít đi nhiều do ảnh hưởng của thời tiết và không khí lạnh, nên sức mua của người dân cũng giảm dần so với mọi năm.

Nhiều sạp bán hoa mai khắp quảng trường 10/3 vẫn đìu hiu

sầm ánh

Không chỉ sở hữu những dáng mai độc lạ, ông Sanh còn có nhiều dáng cây cảnh độc lạ khác như cây hồng phấn cao 3 mét, tán rộng 3 mét. Với góc nhìn là chủ nhiệm của “Câu lạc bộ Nhà vườn Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk”, ông Sanh cho biết gần như tại đây không có cây hồng phấn thứ hai như vậy.

Cây hồng phấn độc lạ với chiều cao 3 mét, tán rộng 3 mét

sầm ánh

Màu hoa hồng phấn thường là màu hồng nhạt

sầm ánh

Ngoài hoa mai, ông còn có các kiểu dáng cây cảnh độc lạ khác

sầm ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.