Những chàng thạc sĩ chạy xe ôm lần thứ 2 đoạt HCV SEA Games

11/05/2022 07:00 GMT+7

Tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ Philippines trong trận đấu diễn ra chiều qua để đoạt huy chương vàng SEA Games lần thứ 2 liên tiếp.

Trong trận đấu quan trọng với Philippines, đội tuyển Việt Nam cần chiến thắng để sớm lên ngôi vô địch trước một vòng đấu.

HCV của những chàng shipper đội tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam

Quyết tâm cao cùng lối chơi dũng mãnh, tự tin đã giúp đội tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games khi chiến thắng trong loạt ném luân lưu với tỷ số 10-8 (hai hiệp chính hòa 1-1).

Một pha tấn công của La Văn Lớn

Ngọc Dương

Niềm vui vô bờ bến đến với những vận động viên ít người biết đến bởi môn thể thao này chưa được phổ biến. Họ vui không chỉ vì bước lên đỉnh vinh quang mà còn bởi đoạt huy chương vàng đồng nghĩa với việc sẽ có số tiền thưởng kha khá để trang trải cuộc sống.

Điều gây ngạc nhiên nhất của đội tuyển bóng ném Việt Nam là toàn đội có 10 tuyển thủ thì tới 8 người là thạc sĩ. Bận bịu với bóng ném, nhưng họ vẫn chuyên cần học tập bởi biết rằng không thể sống với môn thể thao mà họ yêu thích khi tiền lương ít ỏi do môn này kiếm được nhà tài trợ cũng khó như lên trời.

Với thu nhập thấp, lúc tuổi trẻ, chưa lập gia đình, họ có thể chắt bóp, trang trải cuộc sống tự lo cho mình. Chính vì thế, các VĐV bóng ném đã chuyên tâm học tập để lấy bằng thạc sĩ với hy vọng sau này xin đi dạy ở một trường nào đó kiếm sống - đó là tâm sự của Kim Xuân Tiến, chàng trai người Khmer quê Trà Vinh, khi kể về tấm bằng mà anh đã có được cách đây 3 năm.

Càng bất ngờ hơn khi Xuân Tiến tâm sự trong đội bóng ném có đến 8 người chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm. Cứ sau mỗi buổi tập, có thời gian rảnh họ lại mở app chạy xe kiếm thêm.

Không chỉ chơi bóng ném bãi biển, họ còn kiếm thêm thu nhập bằng cách thi đấu bóng ném trong nhà. Để mỗi lần đội tập trung tập luyện thi đấu họ sẽ có thêm tiền công để dành dụm gửi về gia đình.

Thủ môn Võ Vương Trọng, người Bình Định, có thân hình như hộ pháp, nói: “Chúng tôi mong muốn có nhiều giải thi đấu để có được chế độ tiền ăn, tiền tập luyện nhiều hơn, như vậy mới có thể tích cóp để tính đến chuyện lập gia đình”. Cũng xin được nói thêm, Trọng chính là thủ thành xuất sắc cản phá các cú dứt điểm của Philippines để giúp tuyển Việt Nam thắng chung cuộc.

Niềm vui chiến thắng ngọt ngào có được cũng đến từ nguyên do các VĐV này đã cùng nhau tập luyện trong màu áo đội tuyển TP.HCM suốt hơn 10 năm qua. Các tuyển thủ đã được HLV Trịnh Huy Cường, Đào Quốc Dũng tuyển chọn và huấn luyện trong thời gian dài nên thi đấu rất ăn ý.

Tiếc rằng ở SEA Games 32 Campuchia không tổ chức môn này, nếu không rất có thể họ sẽ hoàn thành cú hat-trick huy chương vàng để giải nghệ một cách mãn nguyện vì hầu hết đều sắp xỉ tuổi 30.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.