Những ‘chiến dịch từ trái tim’ của tài xế công nghệ Be Group

11/10/2021 09:51 GMT+7

Gần 3 năm gắn bó với màu áo vàng của Be, các tài xế công nghệ Be Group không chỉ chắc tay lái mà còn chung tay vào các hoạt động cộng đồng từ Nam ra Bắc. Tinh thần gánh vác, sẵn sàng xông pha của các bác tài chính là một phần chân dung của người tài xế công nghệ Việt.

Những chuyến xe vận chuyển mẫu xét nghiệm Covid ở Hà Nội, những chuyến xe mang lương thực tới người nghèo ở TP.HCM, hay vượt đường xa cứu trợ lũ lụt miền Trung, san sẻ khó khăn với các chiến sĩ biên phòng Tây Ninh… tất cả đều có dấu ấn mạnh mẽ của các bác tài Be.

Khi TP.HCM gọi, Be sẵn sàng

Tham gia vào chiến dịch “Thành phố gọi, Be sẵn sàng” mà Be Group triển khai tại TP.HCM, hàng trăm bác tài Be đã nhận nhiệm vụ hỗ trợ các tổ chức thiện nguyện vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các bệnh viện, các khu phong tỏa, các hộ dân cần được giúp đỡ. Cũng cung đường quen thuộc đó, cũng những chuyến xe và bộ đồng phục, giờ đây, các shipper của Be lên đường với một tâm thế khác. Họ cũng khó khăn, cũng mất thu nhập, nhưng họ có thể làm gì đó cho bà con, bằng sức của mình.

Tài xế Nguyễn Anh Kiệt giao hàng giúp nhóm thiện nguyện “Người Việt thương nhau”

Tài xế BeBike Nguyễn Anh Kiệt (Q.Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ: "Mỗi ngày mình đều cố gắng đi làm thật sớm để giao được nhiều phần quà đến các khu dân cư bị phong tỏa. Đi riết, thấy tài xế Be là bà con mừng lắm. Khó khăn thì ai cũng có, người ít, người nhiều nhưng mà hoạt động thiện nguyện này thì anh em rất sẵn lòng…".

Tình nguyện góp sức ngay từ đầu mùa dịch, anh Hoàng Đức Lộc (TP.Thủ Đức, TP.HCM), tài xế BeCar, đã có hơn một tháng làm “giao liên” cho các doanh nghiệp Việt, giúp đưa hàng hóa thiết yếu từ doanh nghiệp đến với tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM.

Tài xế Hoàng Đức Lộc luôn mặc đồ bảo hộ vì điểm đến của anh là các bệnh viện tuyến đầu

Trải qua tất cả đợt dịch Covid-19 trong 2 năm nay, anh Lộc chia sẻ dù trong hoàn cảnh nào, anh luôn cảm nhận được tấm lòng của mọi người với thành phố này. “Từ doanh nghiệp, tổ chức đến các cá nhân, tất cả đều chung sức, của cải để giúp đỡ nhau. Tôi chỉ là một tài xế xe công nghệ nhỏ bé, nhưng vẫn sẽ chung tay cùng Sài Gòn để chiến đấu với dịch Covid-19”.

Sát cánh cùng ngành y tế Hà Nội

Nhận nhiệm vụ từ UBND thành phố Hà Nội, từ đầu tháng 8.2021, Be Group phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế thành lập đội xe phản ứng nhanh nhằm vận chuyển mẫu xét nghiệm Covid giúp các trung tâm y tế trên địa bàn thành phố. Phạm Quốc Chung, quê Phú Thọ, là một trong 40 tài xế Be đầu tiên tình nguyện tham gia đội hình này.

Gửi lại vợ con ở quê, một mình Chung quay lại Hà Nội khi nhận được lời kêu gọi tham gia chương trình. Mỗi khi có lệnh điều động từ Trung tâm y tế, chỉ trong vòng 10-20 phút là tài xế phải có mặt. Nên Chung lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng, điện thoại luôn để chuông ở mức to nhất để không lỡ bất kỳ cuộc gọi nào.

Tài xế BeCar Phạm Quốc Chung khoe chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19

Anh tài xế từng đoạt cúp “Tay lái vàng” nhỏ nhẹ chia sẻ: “Mình mong muốn góp một phần nhỏ bé để cùng thành phố chống dịch, hy vọng dịch qua nhanh để người dân trở lại cuộc sống bình thường, anh em lại được quay lại với công việc thường ngày”.

Nơi đâu cần, tài xế Be có mặt!

Tháng 5.2021, khi biết tin những khó khăn và áp lực ngày càng cao của lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại biên giới Tây Ninh, Be Group đã kêu gọi nhân viên và tài xế Be quyên góp các nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ cho việc canh phòng của các chiến sĩ ở khu vực biên giới.

Chỉ sau thời gian ngắn triển khai, chương trình đã kêu gọi được 400 phần quà và tiền mặt bao gồm: đồ bảo hộ chống dịch, mì ăn liền, sữa và đèn pin. Tất cả đều được chuyển đến cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Tài xế Trần Tiến Thành chia sẻ: “Thấy các anh ở biên cương đang cực khổ để rà soát dịch bệnh nên anh em chúng tôi tự nguyện rủ nhau đóng góp, mỗi người tự mua một ít quà rồi góp vào chung với anh em trong công ty. Với mong muốn biên giới kiểm soát được dịch bệnh thì bà con trong đây mới vững về kinh tế”

Tháng 10.2020, giữa lúc miền Trung oằn mình vì bão lũ, nhóm các tài xế Be đã không ngại đường xa, thay mặt công ty, khách hàng và cộng đồng tài xế Be trên toàn quốc đến thăm hỏi, động viên và trao tiền và quà hỗ trợ cho 500 hộ gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Hoạt động này được triển khai trên cơ sở đề nghị của nhiều bác tài xế của ứng dụng Be có tấm lòng nhân ái ngay khi bão lũ xảy ra tại miền Trung yêu thương.

Trước đó, nhiều lần các tài xế công nghệ Be đã chung tay đóng góp thu nhập để hỗ trợ bà con Hà Tĩnh khắc phục cháy rừng, hay cùng nhau quyên góp, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác trong cộng đồng tài xế cũng như trong xã hội.

Hành trình gian khó, có Be đồng hành

Đầu tháng 8.2021, Be công bố Chiến dịch “Thành phố gọi, Be sẵn sàng” nhằm phối hợp với các cơ quan chức năng, chung tay với cộng đồng trong công tác phòng chống dịch và chăm lo đời sống người dân tại tâm dịch TP.HCM và một số địa phương.

Chiến dịch bao gồm nhiều nhánh chương trình, từ việc tiếp nhận thông tin các hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ vận chuyển mẫu phẩm y tế, vận chuyển nhu yếu phẩm từ cơ quan chức năng đến người dân gặp khó khăn; Cho đến công tác kết nối hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng… Với chiến dịch này, Be tận dụng thế mạnh sẵn có về công nghệ, về vận tải, đồng thời huy động một lực lượng lớn tài xế và đội ngũ nhân viên tham gia.

Với các bác tài tham gia hoạt động thiện nguyện “Thành phố gọi, Be sẵn sàng”, công ty đã hỗ trợ kinh phí liên quan như tiền ăn, tiền xăng xe và các chi phí vận hành khác để góp phần đảm bảo an toàn lao động. Để các tài xế yên tâm tham gia chương trình "Thành phố gọi, Be sẵn sàng", ứng dụng gọi xe Be đã trang bị gói phúc lợi với sự đồng hành của Công ty bảo hiểm OPES, một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm số. Đó là gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tài chính nếu bị dương tính với covid- 19 trong lúc hoạt động. Chia sẻ về việc này, ông Đặng Hoàng Tùng, CEO OPES nói "OPES sẵn sàng cùng đồng hành cùng Be, cùng khách hàng chung tay chống dịch covid- 19".

Ngoài ra, một trong những gánh nặng kinh tế lớn nhất của các bác tài là có những người còn đang phải trả lãi ngân hàng vay mua phương tiện. Hiểu được điều này, Be đã tích cực làm việc với các ngân hàng, đề xuất giảm nợ các khoản vay của tài xế, cấp thẻ ngân hàng cho toàn bộ tài xế trên ngân hàng số Cake by VPbank, giúp họ hưởng lãi suất tốt nhất thị trường, tiết kiệm một phần chi tiêu.

Đồng lòng, chung sức cùng nhau, Be và cộng đồng tài xế đang minh chứng cho giá trị của một nghề nghiệp chính thức đang được xã hội từng bước công nhận: Nghề tài xế công nghệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.