Những 'chuyến bay tử thần' khét tiếng nào gắn với chiếc máy bay này?

Những 'chuyến bay tử thần' khét tiếng nào gắn với chiếc máy bay này?

27/06/2023 15:18 GMT+7

Một chiếc máy bay được sử dụng để hành quyết những người phản đối chế độ độc tài quân sự của Argentina đã được đưa trở lại Buenos Aires. Từng được sử dụng cho “các chuyến bay tử thần” trong cuộc “Chiến tranh Bẩn thỉu”, chiếc máy bay đã được tìm thấy ở Mỹ gần đây.

Một chiếc máy bay được chế độ độc tài ở Argentina dùng để hành quyết những người phản kháng vào thập niên 1970 đã được hồi hương từ Mỹ.

“Những chuyến bay tử thần” khi đó được sử dụng để hành quyết những nhân vật cánh tả và những người chống đối chế độ độc tài khác trong giai đoạn được gọi là “Chiến tranh Bẩn thỉu” ở Argentina từ năm 1976 đến năm 1983.

Các tù nhân chính trị bị đánh thuốc mê và ném từ máy bay xuống sông Plate hoặc biển.

Chiếc máy bay Skyvan PA-51 đã được tìm thấy ở Mỹ khi đang được sử dụng cho môn thể thao nhảy dù.

Máy bay chuyên thực hiện ‘chuyến bay tử thần’ trở về Argentina - Ảnh 1.

Người thân và nạn nhân của chế độ độc tài, và những người khác, đến xem chiếc máy bay Short SC-7 Skyvan tại Sân bay Quốc tế Jorge Newbery ở Buenos Aires (Argentina), ngày 24.6.2023

GETTY IMAGES

Thân nhân của những người đã mất tích trong “Chiến tranh Bẩn thỉu” đã đến xem máy bay hạ cánh ở Buenos Aires vào ngày 24.6.

Chiếc máy bay này được sử dụng vào năm 1977 để hành quyết 3 thành viên của một nhóm phụ nữ cùng tập hợp đòi công lý sau khi những đứa con của họ mất tích.

Trong số các nạn nhân còn có hai nữ tu người Pháp và một số nhà hoạt động.

Các nhóm nhân quyền cho biết số người chết hoặc mất tích dưới chế độ độc tài quân sự là gần 30.000 người. Đến nay vẫn chưa rõ đã có bao nhiêu người bị ném xuống từ các chuyến bay tử thần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.