Những con đường có hoa chuông vàng nở rộ chờ bạn trẻ 'check in'

22/03/2021 20:50 GMT+7

Hoa chuông vàng bắt đầu vào mùa nở rộ tạo nên cảnh sắc rực rỡ trên nhiều tuyến đường.

Hoa chuông vàng còn được gọi là hoa huỳnh liên hay hoa hoàng yến. Đây là cây cho hoa lớn màu vàng tươi sặc sỡ. Thân và lá đẹp. 
Cây chuông vàng thường ra hoa từ tháng 3 đến tháng 5. Mỗi khi ra hoa, cây thường khoác lên mình một màu vàng rực.

Hoa chuông vàng được trồng dọc đường Phạm Văn Đồng

Hoa chuông vàng trong nắng chiều

Nếu đi trên các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Điện Biên Phủ hoặc Nguyễn Văn Linh những cánh hoa vàng thi nhau khoe sắc rợp cả một góc đường. Trên đường Phạm Văn Đồng hoa chuông vàng được trồng dọc 2 con lươn nhìn như dãy lụa vàng kéo dài đẹp mắt.
Một điểm được giới trẻ bảo nhau có nhiều hoa chuông vàng để “check in” là khu đường ray Q.Phú Nhuận. Tại đây, nếu đi dọc đường Lê Văn Sỹ, đoạn Nguyễn Văn Trỗi, gần Huỳnh Văn Bánh, hoa được trồng nhiều, san sát. Để có những bộ ảnh đẹp, các bạn trẻ thường tìm đến đây chụp hoa trên đường ray xe lửa.

Thời điểm hoa nở rộ là vào khoảng tháng 3 đến tháng 5

Hoa chuông vàng nở dọc đường ray khu vực Q.Phú Nhuận

Địa điểm đường ray xe lửa cũng là nơi nhiều hoa chuông vàng

Hoa chuông vàng trên đường Nguyễn Cơ Thạch, Q.2

Còn tại đường Nguyễn Cơ Thạch (TP.Thủ Đức) hoa chuông vàng cũng vào mùa nở rộ. Hoa được trồng trên vỉa hè, không khó để tiếp cận và chụp ảnh. Tuy nhiên, thời điểm để chụp ảnh đẹp nhất thường từ 15 giờ đến 17 giờ, khi nắng chiều dịu nhẹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.