Những công trình 'làm nghèo' đất nước: Trường mầm non tiền tỉ xây xong bỏ hoang

07/06/2022 06:02 GMT+7

Trường mầm non xã Tịnh Ấn Tây - cơ sở 2 tại thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) được đầu tư hàng tỉ đồng, đã xây dựng xong hơn 2 năm nay vẫn không đi vào hoạt động, khiến người dân bức xúc.

Đến Trường mầm non Tịnh Ấn Tây - cơ sở 2, PV Thanh Niên chứng kiến cơ ngơi được xây 2 tầng khá khang trang nhưng đang trong tình trạng cửa đóng then cài. Xung quanh khuôn viên cỏ mọc um tùm, dụng cụ vui chơi giải trí ngoài trời phơi nắng, phơi mưa nên bị gỉ sét, trên tường xuất hiện một số vết nứt; bàn, ghế trong phòng học vẫn còn bọc nguyên trong túi ni lông. Ở các vị trí hành lang, cầu thang và cửa kính bụi bẩn đóng thành lớp dày.

Cận cảnh trường mầm non tiền tỉ ở Quảng Ngãi xây dựng xong bỏ hoang

Trường mầm non Tịnh Ấn Tây - cơ sở 2 xây dựng xong sau 2 năm vẫn chưa đi vào hoạt động

Hải Phong

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Lâm (58 tuổi, trú thôn Độc Lập) lắc đầu ngao ngán và tỏ ra tiếc nuối với khối tài sản tiền tỉ này vì không phát huy được công năng như mong muốn. Bà Lâm cho hay, nhà ở gần trường nên bà biết, ngôi trường xây dựng lên mấy năm nay mà không thấy cho học sinh vào học. Trong khi đó, những lúc trời nắng gắt hay mưa lớn, bà và phụ huynh ở đây phải đi gần 4 km để đón cháu ở trường xa, còn trường gần nhà xây dựng lên rồi để đó, quá lãng phí và vô lý. “Mong các cấp chính quyền sớm đưa trường vào hoạt động để con em ở gần được hưởng lợi”, bà Lâm nói.

Năm học mới sẽ tuyển sinh ?

Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Quảng Ngãi, cho rằng việc thi tuyển giáo viên đang gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2020, đơn vị đã đề xuất thi tuyển giáo viên nhưng mãi đến tháng 4 vừa rồi mới tuyển được 46 giáo viên nên không có giáo viên mầm non để bố trí cho những điểm trường như Trường mầm non Tịnh Ấn Tây - cơ sở 2.

“Trong thời gian tới, Phòng GD-ĐT TP.Quảng Ngãi sẽ tham mưu UBND TP.Quảng Ngãi điều động 4 giáo viên về Trường mầm non Tịnh Ấn Tây - cơ sở 2 và đầu năm học mới sẽ tuyển sinh”, ông Hưng nói.

Cùng tâm trạng với bà Lâm, ông Phạm Hồng Thiện (41 tuổi, cũng trú thôn Độc Lập) không hiểu vì lý do gì mà nhiều năm trời trường xây dựng xong vẫn chưa thấy đưa vào hoạt động, rất lãng phí. “Tôi ở gần mà phải chở con đi học xa 4 - 5 km. Mong chính quyền địa phương quan tâm, đưa trường vào sử dụng để con em đỡ phải đi học xa nữa”, ông Thiện nói.

Dự án Trường mầm non Tịnh Ấn Tây - cơ sở 2 do Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng TP.Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng, diện tích khoảng 1.300 m2, bao gồm: 3 phòng học, 1 phòng chức năng, nhà ăn, nhà vệ sinh và các hạng mục khác. Công trình hoàn thành vào cuối năm 2019, nhưng vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.

Lý giải tình trạng trường mầm non tiền tỉ xây xong bỏ hoang, bà Lê Thị Xuân Nghiệp, Phó chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Tây, cho biết nguyên nhân chính khiến trường xây dựng hơn 2 năm mà đến nay chưa thể đưa vào sử dụng được là “do thiếu giáo viên và nguồn kinh phí thuê bảo vệ, cấp dưỡng”. Chính quyền địa phương đã đề nghị Phòng GD-ĐT TP.Quảng Ngãi và UBND TP.Quảng Ngãi tìm cách phù hợp đưa trường vào hoạt động, giải tỏa sự bức xúc trong dân, bởi trong các cuộc tiếp xúc cử tri, bà con đã nhiều lần thắc mắc, kiến nghị.

“Hiện khuôn viên Trường mầm non Tịnh Ấn Tây - cơ sở 2 cỏ mọc um tùm, dụng cụ vui chơi giải trí ngoài trời bị gỉ sét, xuất hiện một số vết nứt trên tường. UBND xã Tịnh Ấn Tây sẽ đề nghị các đơn vị liên quan dọn dẹp, sửa chữa”, bà Nghiệp nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.