Quảng Ninh: Thanh tra toàn diện 'công trình làm nghèo đất nước' ở vịnh Bái Tử Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
06/05/2022 21:54 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thanh tra toàn diện dự án nhuyễn thể, được đầu tư 140 tỉ đồng đang bị bỏ hoang trên vịnh Bái Tử Long, sau phản ánh của Báo Thanh Niên .

Ngày 6.5, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa có văn bản giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra toàn diện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung Vân Đồn, thuộc đảo Lỗ Hố trên vịnh Bái Tử Long (H.Vân Đồn, Quảng Ninh) và việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát trước đây.

Quảng Ninh yêu cầu thanh tra toàn diện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung Vân Đồn

nghĩa hiếu

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu cơ quan Thanh tra tỉnh đề xuất phương án quản lý, khai thác và lựa chọn nhà đầu tư để tiếp tục hoàn thiện dự án.

Trước đó, vào ngày 19.4, Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh về công trình gần 140 tỉ xây xong rồi... bỏ hoang ở trên biển.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung Vân Đồn, do Sở NN-PTNT Quảng Ninh làm chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 6.2016, có quy mô 307,6 ha (7,6 ha mặt đất và 300 ha mặt nước) với tổng mức đầu tư gần 140 tỉ đồng; trong đó ngân sách T.Ư 101 tỉ đồng, ngân sách tỉnh hơn 35 tỉ đồng. Cách đây 2 năm, dự án đã đủ điều kiện để đi vào hoạt động.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung Vân Đồn được đầu tư gần140 tỉ đồng bỏ hoang suốt nhiều năm qua

nghĩa Hiếu

Mục tiêu của dự án là sản xuất giống nhuyễn thể công suất từ 1,5 tỉ con giống/năm trở lên. Tuy nhiên, thực tế, dự án hoàn thành từ năm 2018, nhưng qua hàng loạt cuộc họp của các cấp sở, ngành tại tỉnh Quảng Ninh công trình vẫn để đấy phơi nắng mưa vì…chưa thống nhất được phương án quản lý, chưa xác định được tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

Cỏ dại bủa vây công trình gần 140 tỉ đồng

nghĩa Hiếu

Để tháo gỡ các vướng mắc, nhằm sớm đưa công trình vào hoạt động, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hàng loạt các cuộc họp nhưng đến nay tiến độ vẫn "giậm chân tại chỗ". Không ai biết đến khi nào công trình gần 140 tỉ đồng trên đi vào hoạt động để phục vụ lợi ích nhà nước, người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.