Những công trình y tế trọng điểm tại TP.HCM sẽ khánh thành trong năm 2023

Duy Tính
Duy Tính
04/02/2023 07:04 GMT+7

Ngày 3.2, Sở Y tế đã có báo cáo Chủ tịch UBND TP.HCM về các công trình trọng điểm của ngành y tế TP.HCM dự kiến khánh thành trong năm 2023.


Theo đó, các công trình dự kiến khánh thành chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc VN (27.2.1955 - 27.2.2023, gồm: Bệnh viện Nhân dân 115 (khối nhà khu chẩn đoán kỹ thuật cao ngày 17.2); Bệnh viện Nguyễn Trãi (khối nhà ngoại khoa ngày 21.2).

Các công trình dự kiến khánh thành chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023), gồm: Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (do nguồn vốn xây dựng bệnh viện từ ngân sách T.Ư, Sở Y tế xin ý kiến của UBND TP về ngày khánh thành); Bệnh viện phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp và Trung tâm Pháp y, dự kiến khánh thành vào trung tuần tháng 4.2023.

Bệnh viện Nhi đồng 1 (khối Trung tâm sơ sinh và các chuyên khoa khác, khối điều trị ngoại khoa), dự kiến khánh thành vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6.

Ngoài ra, TP.HCM còn 3 dự án bệnh viện khu vực cửa ngõ trọng điểm, gồm: TP.Thủ Đức, H.Hóc Môn và H.Củ Chi dự kiến cũng sẽ hoàn thành cuối năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.