Những công ty Trung Quốc nuôi tham vọng thay thế Nvidia

01/10/2024 15:21 GMT+7

Những lệnh trừng phạt mà Mỹ đưa ra suốt nhiều năm qua đã buộc Trung Quốc phải tăng cường thúc đẩy ngành chip trong nước.

Sự thống trị của Nvidia trong mảng chip AI (trí tuệ nhân tạo) cùng với lệnh hạn chế của Mỹ đã tạo ra nhiều thách thức đối với các công ty công nghệ Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times vào tháng 5.2023, CEO Nvidia Jensen Huang cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ tự sản xuất chip nếu không thể mua hàng từ Mỹ. Việc bắt kịp Nvidia trong thời gian ngắn khó có thể xảy ra vì khoảng cách công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ còn khá lớn. Dù vậy, đất nước tỉ dân vẫn có một số công ty triển vọng có khả năng thay thế vị trí của Nvidia trong tương lai.

Huawei

Huawei là một trong những công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc với hoạt động kinh doanh trải dài từ viễn thông, điện tử tiêu dùng và điện toán đám mây. Đơn vị thiết kế chip của Huawei - HiSilicon đã tạo ra dòng chip Ascend, được tích hợp vào các máy chủ Atlas sử dụng trong trung tâm dữ liệu để huấn luyện mô hình AI. Huawei cho biết tính đến năm 2023, chip Ascend được dùng để đào tạo gần một nửa trong số hơn 70 mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hàng đầu Trung Quốc.

Thế hệ chip hiện tại của Huawei là Ascend 910B và công ty dự kiến ra mắt Ascend 910C vào tháng 10.2024. Dựa trên báo cáo từ Wall Street Journal, sức mạnh của mẫu chip mới có thể sánh ngang với H100 của Nvidia. Theo SCMP, Huawei đã cung cấp Ascend 910C cho một số công ty lớn để thử nghiệm phần cứng và cấu hình.

Một nguồn tin cho biết nhiều doanh nghiệp do dự khi mua chip AI của Huawei vì công ty buộc khách hàng phải mua thêm những sản phẩm khác đi kèm, chẳng hạn như giải pháp mạng và giải pháp lưu trữ.

Trong báo cáo thường niên đầu năm 2024, Nvidia đã gọi Huawei và một số công ty khác là đối thủ cạnh tranh trong các lĩnh vực chip, phần mềm AI và sản phẩm mạng.

Những công ty Trung Quốc nuôi tham vọng thay thế Nvidia- Ảnh 1.

Huawei được xem là đối thủ đáng gờm nhất của Nvidia tại Trung Quốc

Ảnh: Chụp màn hình

Alibaba và Baidu

Dù vẫn mua chip của Nvidia, hai "ông lớn" công nghệ Trung Quốc Alibaba và Baidu đang miệt mài phát triển chip AI.

Baidu thiết kế chip dưới tên thương hiệu Kunlun, sử dụng chủ yếu trong trung tâm dữ liệu và lĩnh vực xe tự hành. Trong khi đó, đơn vị thiết kế chip T-Head của Alibaba đã ra mắt Hanguang 800 từ năm 2019 và dùng chúng để tăng tốc hệ thống đề xuất sản phẩm, cải thiện trải nghiệm người dùng trên nền tảng thương mại điện tử.

Biren Technology và Moore Threads

Biren Technology và Moore Threads là hai công ty thiết kế GPU được xem là ứng viên sáng giá có thể giải quyết nhu cầu chip tăng cao tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cả hai vẫn phụ thuộc vào nhà máy gia công chip bên ngoài. Theo Bloomberg, vào năm 2022, TSMC ngừng hợp tác với Biren để tuân thủ quy định của Mỹ.

Vào năm 2023, Biren và Moore Threads bị Mỹ thêm vào "danh sách đen" nhằm hạn chế công ty Trung Quốc tiếp cận với công nghệ tiên tiến. Để tiếp tục tồn tại, Biren và Moore Threads phải nỗ lực tự phát triển công nghệ và thiết bị sản xuất chip, thực hiện mục tiêu tự cung tự cấp.

Cambricon Technologies

Cambricon Technologies thiết kế nhiều loại chip bán dẫn, từ chip dành cho huấn luyện mô hình AI đến những chip chạy các ứng dụng AI trên thiết bị. Cambricon Technologies đã sa thải nhiều nhân viên vào năm 2023 sau khi gặp khó khăn tài chính vì bị Mỹ đưa vào danh sách thực thể đe dọa an ninh Mỹ.

Enflame Technology

Enflame Technology là một công ty startup về chip được Tencent hậu thuẫn. Hiện Enflame không nằm trong danh sách thực thể nên công ty có thể hợp tác với TSMC. Tuy nhiên, Enflame phải chỉnh sửa thiết kế chip để phù hợp với yêu cầu sản xuất của TSMC. Điều này cho thấy dù chưa bị cấm vận, họ vẫn gặp khó khăn trong việc sản xuất chip đúng theo ý muốn, theo Reuters.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.