Những cuộc đối đầu kinh điển giữa Hà Lan và Argentina tại World Cup

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/12/2022 10:49 GMT+7

Hy vọng giành chức vô địch thế giới đầu tiên của Lionel Messi sẽ tiếp tục khi Argentina đụng độ Hà Lan trong trận tứ kết World Cup 2022 được dự đoán rất nóng ở Qatar khi tái hiện lại các cuộc đối đầu kinh điển trong quá khứ.

Trước trận tứ kết diễn ra lúc 2 giờ sáng 10.12, AFP đã tái hiện lại 4 cuộc đụng độ kinh điển tại World Cup giữa Argentina và Hà Lan.

World Cup 1974: Cruyff và bóng đá tổng lực

Tuyển Argentina không thể làm gì để ngăn chặn lối chơi “bóng đá tấn công tổng lực” đến với Hà Lan ngay từ tiếng còi khai cuộc và không ngừng cho đến khi kết thúc trận đấu, khi chiến thắng tỷ số 4-0 nghiêng về Hà Lan được cho là còn may mắn cho đối thủ đến từ Nam Mỹ.

Tuyển Hà Lan và Argentina có nhiều duyên nợ sau những lần đối đầu ở World Cup

AFP

Johan Cruyff bấy giờ đang ở đỉnh cao và ghi cả bàn mở tỷ số trong một màn trình diễn đồng đội kỳ diệu làm nổi bật chiến thuật tiên tiến tiếp tục ảnh hưởng đến bóng đá trong nhiều thập niên qua.

Tuyển Hà Lan đã giúp loại Argentina ở vòng bảng thứ hai và tiến vào trận chung kết, nơi Johan Cruyff bị hạ bệ bởi huyền thoại Gerd Muller và đội chủ nhà Tây Đức.

World 1978: Hà Lan thất bại giữa nghi án Johan Cruyff bị bắt cóc

Vắng Cruyff, người bị âm mưu bắt cóc trước giải đấu, tuyển Hà Lan thua trận chung kết thứ 2 liên tiếp trước một nước chủ nhà. Lần này là Argentina tại kỳ World Cup được chính quyền quân sự của nước chủ nhà sử dụng để nâng cao hình ảnh của mình.

Các cáo buộc về dàn xếp tỷ số và áp lực chính trị có lợi cho Argentina đã lan rộng trong suốt giải đấu nhưng một cuộc tranh chấp căng thẳng, đôi khi bạo lực sẽ được giải quyết theo hướng có lợi cho Hà Lan nếu cú ​​sút vào phút cuối của Rob Rensenbrink không đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Messi (phải) và Depay sẽ là những nhân tố chính ở cuộc đối đầu tại tứ kết World Cup 2022 giữa Argentina và Hà Lan

AFP

Tuyển Argentina lần đầu tiên vô địch World Cup trong hiệp phụ nhờ công của ngôi sao Mario Kempes, người đã mở tỷ số trong thời gian thi đấu chính thức (hòa1-1) và giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 3-1.

World Cup 1998: Siêu phẩm Bergkamp giải quyết trận kinh điển

Dennis Bergkamp đã ghi rất nhiều bàn thắng ngoạn mục trong sự nghiệp của mình nhưng ít bàn thắng nào sánh được tầm quan trọng của pha lập công vào phút cuối trong chiến thắng 2-1 trong trận tứ kết trước Argentina tại Marseille năm 1998.

Tuyển Hà Lan lúc bấy giờ sở hữu một đội hình đáng sợ gồm Patrick Kluivert và anh em nhà De Boer, cũng như Edgar Davids ở hàng tiền vệ, còn Edwin van der Sar gần như bất khả chiến bại trong khung thành.

Một cuộc tranh tài thú vị mà cả hai bên tưởng như đã xoay chuyển theo hướng có lợi cho tuyển Argentina do Arthur Numan (Hà Lan) bị đuổi khỏi sân vì đốn ngã Diego Simeone. Nhưng Ariel Ortega sau đó đã phải nhận thẻ đỏ vì một tình húc đầu vào Van der Sar cao chót vót.

Trận đấu dường như đang trôi vào hiệp phụ dưới cái nóng như thiêu như đốt. Nhưng tất cả đã thay đổi khi Frank de Boer đưa bóng đến Bergkamp bằng một đường chuyền dài và thủ lĩnh của Arsenal đã làm phần còn lại, khống chế điệu nghệ và vuốt cắt vào trong để khung thành ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử World Cup.

World Cup 2014: Chiến thắng trên chấm phạt đền của Argentina

HLV hiện tại là Louis van Gaal cũng đã dẫn dắt tuyển Hà Lan tại kỳ giải này bỏ lỡ cơ hội vào trận chung kết World Cup tại Brazil sau thất bại trong loạt sút luân lưu trước Argentina.

Van Gaal có các ngôi sao tấn công Arjen Robben và Robin van Persie trong đội hình trong khi Messi đang ở đỉnh cao có mặt trên sân của Argentina, nhưng hai đội đã triệt tiêu nhau trong một thế trận ít cơ hội.

HLV Van Gaal (trái) sẽ đối đầu với đồng nghiệp trẻ tuổi Scolani

AFP

Ron Vlaar đã bỏ lỡ quả phạt đền đầu tiên của Hà Lan và Wesley Sneijder đã trao cho Argentina cơ hội chiến thắng khi bỏ lỡ lượt đá thứ ba. Đó cũng là trận đấu cuối cùng tại World Cup trong sự nghiệp của Sneijder.

Tuyển Argentina tiếp tục để thua Đức trong trận chung kết và cơn hạn hán World Cup của họ giờ đã kéo dài 36 năm, trong khi Hà Lan chỉ trở lại giải đấu 8 năm sau đó do không thể góp mặt kỳ giải tại Nga năm 2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.