Những đại dự án ì ạch : Kêu gọi nhà đầu tư mới tham gia

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
25/08/2021 16:48 GMT+7

Ban chỉ đạo các dự án động lực tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp bàn để đẩy nhanh tiến độ của các dự án lớn, vốn đang khá “ì ạch” triển khai trên thực tế...

Ngày 25.8, Ban chỉ đạo các dự án động lực tỉnh Quảng Trị đã tổ họp với sự chủ trì của ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Trưởng ban chỉ đạo, ông Nguyễn Đăng Quang (Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh), ông Võ Văn Hưng (Chủ tịch UBND tỉnh) và các thành viên ban chỉ đạo.
Hai dự án đã được nhắc rất nhiều lần tại cuộc họp này là dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1 và Khu bến cảng Mỹ Thủy. Đây là 2 dự án đã được Thanh Niên phản ánh trong bài “Những “đại dự án” ì ạch” hôm 23.8. Lần lượt khởi công trong 2 năm 2019-2020, công bố mức tổng đầu tư lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng... nhưng cả hai dự án đến nay vẫn nằm trên giấy.
Theo ông Lê Quang Tùng, cần có giải pháp phù hợp tình hình thực tế để cùng với nhà đầu tư giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai, bởi đây là 2 trong số các dự án động lực của tỉnh, là cơ sở quan trọng để phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Chủ trì hội nghị, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ tối đa nhà đầu tư thực hiện các dự án

ẢNH: THANH LỘC

Ông Tùng cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị sớm làm việc với nhà đầu tư (Công ty Cổ phần liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy - MTIP) về tương lai của dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.
Trước đề nghị này, đại diện UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất 2 giải pháp. Giải pháp thứ nhất là UBND tỉnh Quảng Trị kêu gọi các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào Khu bến cảng Mỹ Thủy dưới hình thức góp vốn mua cổ phần của MTIP hoặc hình thành tổ hợp các nhà đầu tư độc lập để tham gia đầu tư dự án cùng MTIP.
Giải pháp thứ hai là hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các bộ, ngành liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấm dứt đầu tư của MTIP đối với dự án này.

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy từng có lễ khởi công rình rang.

ẢNH: THANH LỘC

Với dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị 1, hiện nhà đầu tư đã triển khai được 70% quy trình thủ tục nhưng việc đàm phán hợp đồng BOT chưa hoàn tất (gồm hợp đồng mua bán điện, hợp đồng cung cấp than, thuê đất, thành lập công ty BOT và đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 tại Việt Nam…). Vì thế, rất khó để dự án khởi công vào năm 2022 và đưa vào vận hành năm 2025 như kế hoạch đề ra.
UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất thay đổi thời gian vận hành dự án từ năm 2023 - 2024 sang năm 2025 -2026 trong Quy hoạch điện 8. Đồng thời, thay đổi bổ sung thành viên liên doanh mới thực hiện dự án khi nhà đầu tư Nhật Bản rút khỏi liên doanh nhà đầu tư dự án.
Trường hợp chủ đầu tư (Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan) có thay đổi bổ sung thành viên liên doanh góp vốn thực hiện dự án thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.