Góc nhìn phóng viên:

Những điểm sống còn của đảo Phú Quý

15/03/2024 06:59 GMT+7

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đã đi kiểm tra một số công trình trọng điểm trên huyện đảo Phú Quý.

Một trong những điểm mà ông Dũng đặc biệt lưu ý hiện nay đối với Phú Quý là nước ngọt, rác thải nhựa và môi trường sống cho người dân trên đảo.

Có thể thấy, bộ mặt huyện đảo hiện nay đã khang trang, sạch đẹp hơn, đời sống của ngư dân trên đảo được đặc biệt quan tâm bởi những chính sách ưu tiên riêng biệt. Tuy nhiên, những kết quả đạt được trên đảo thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có và sự quan tâm đặc biệt của tỉnh và T.Ư. Thật vậy, dù đã được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh, nhưng hiện nay du lịch trên đảo Phú Quý vẫn mang tính manh mún, tự phát, không ổn định, chưa tạo ra được sản phẩm du lịch mang tính đặc thù để thu hút du khách.

Có một vấn đề rất quan trọng đối với Phú Quý hiện nay, đó là nước sạch cho người dân; xử lý rác thải, trong đó có rác thải nhựa và vệ sinh môi trường trên đảo.

Ông Đoàn Anh Dũng chia sẻ, người dân trên đảo ngày càng đông (hiện nay hơn 28.000 người), trong khi diện tích đảo chỉ khoảng 17 km². Do vậy, nước ngọt cho sinh hoạt của người dân là điều quan trọng nhất. Trong bối cảnh lượng khách du lịch mỗi năm đến đảo ngày càng tăng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ưu tiên số một là bảo đảm nguồn nước ngọt. Theo đó, phải có thêm hồ chứa nước mưa để dự trữ, giảm thiểu khoan nước ngầm vì nguy cơ nước mặn xâm nhập.

Vấn đề quan trọng nữa là rác thải trên đảo được xử lý như thế nào. Với lượng khách du lịch đến đảo ngày càng đông (năm 2023 là 170.000 lượt du khách) sẽ nảy sinh một lượng rác thải rất lớn, trong đó có rác thải nhựa. Người viết cho rằng, cần phát động phong trào không mang rác thải nhựa lên đảo Phú Quý, thay vào đó sử dụng túi bằng chất liệu tự hủy. Bên cạnh việc gìn giữ, bảo vệ và tôn tạo cảnh quan tự nhiên trên đảo thì ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn nước chính là yếu tố sống còn của đảo Phú Quý hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.