Những điểm vui chơi Halloween không thể bỏ qua

30/10/2022 09:00 GMT+7

Từ tối nay và ngày mai (30 và 31.10), bạn trẻ háo hức với những kế hoạch đi chơi Halloween cùng bạn bè. Nếu bạn đang tìm kiếm địa điểm để vui chơi vào lễ hội hóa trang này, thì đây sẽ là những gợi ý thú vị không nên bỏ qua.

Phố đi bộ Bùi Viện trang trí Halloween đầy “ma mị”

PHẠM HỮU

Không gian “ma mị” ở phố tây Bùi Viện

phố đi bộ Bùi Viện (còn gọi là phố Tây Bùi Viện, Q.1, TP.HCM), trong những năm qua, nhiều bạn trẻ chọn nơi đây làm điểm đến trong đêm Halloween. Ghi nhận vào tối 28.10, không khí Halloween được bao trùm khắp mọi nơi ở phố Tây Bùi Viện. Những bar, quán cà phê lớn đều phủ kín các cảnh sắc đặc biệt, một số quán còn đầu tư khủng cho việc trang trí với các hình dạng cổng tòa lâu đài, những bộ xương xác ướp, các loại bí ngô đỏ, phù thủy... Từ những ánh đèn chớp nháy ở các quán bar kèm với hình thù kỳ quái được trang trí đã làm cho khung cảnh nơi đây trở nên đặc sắc và “ma mị” hơn.

Đang tận hưởng không khí Halloween đặc sắc ở phố Tây Bùi Viện, Trần Thị Mai Anh (25 tuổi, nhân viên văn phòng) làm việc trên đường Tôn Thất Tùng, Q.1, TP.HCM, cho biết dù đã đi chơi Halloween ở nhiều nơi nhưng nơi đây lại có nét đặc trưng riêng, vui nhộn và thú vị. Thế nên, Mai Anh cho biết vào đúng ngày Halloween, cô nàng nhất định sẽ đến đây để hóa trang và chơi đến tận khuya mới về.

Còn Nguyễn Quỳnh Như (23 tuổi, nhân viên tại một bar trên phố đi bộ Bùi Viện) cho biết cô cảm thấy háo hức mong chờ đến ngày Halloween, bởi cách đây vài ngày không khí của lễ hóa trang này đã bắt đầu nhộn nhịp tại đây.

“Vì ngày nào phố đi bộ Bùi Viện cũng nhộn nhịp rồi nên những dịp như Halloween, Bùi Viện lại càng đông vui hơn. Các quán cũng trang trí rất đẹp mắt nên mình rất thích. Có vẻ như năm nay Halloween ở Bùi Viện được quan tâm hơn, chủ các hàng quán đầu tư nhiều hơn, bên cạnh đó, tôi cũng nghe nói sẽ có đội biểu diễn hóa trang nên rất mong chờ”, Như nói.

Chị Nguyễn Kim Hồng, quản lý bar Ocean và Volcano, cho biết trong những năm gần đây, mỗi khi đến các dịp lễ phố đi bộ Bùi Viện được chú ý như điểm đến của nhiều bạn trẻ. Cho nên các bar cũng chú trọng và hưởng ứng theo phong trào vui chơi của giới trẻ. Halloween lần này, mỗi bar sẽ có một phong cách trang trí đúng với tiêu chí của bar đề ra, đảm bảo không “đụng hàng” với nhau.

Theo chị Hồng, từ nửa tháng trước, quán đã bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ Halloween tới đây. Trong đó sẽ kết hợp chung với chương trình Happy Halloween diễn ra vào tối 30 và 31.10 ở phố đi bộ Bùi Viện. Để hưởng ứng chương trình này, đồng loạt các hàng quán tại đây đều đầu tư trang trí Halloween theo nhiều phong cách khác nhau, nhằm tạo cho du khách không gian giải trí đậm chất “ma mị”. Ngoài ra, để tạo sự khác biệt so với các năm, năm nay tại Bùi Viện sẽ có đội cà kheo, robot cao 2 m hóa trang theo phong cách Halloween để biểu diễn trên đường.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là một lựa chọn cho bạn trẻ

Tấn Đạt

Đến những nơi này được chụp hình miễn phí

Chỉ cần mất vài ngàn đồng gửi xe, bạn sẽ được chụp hình Halloween miễn phí khi đến những nơi này.

Chiều tối 27.10, có mặt tại Trung tâm thương mại Takashimaya (Q.1, TP.HCM), nơi đây trang trí không gian Halloween bắt mắt và sinh động. Mọi người khi đến đây được thoải mái chụp hình và “check-in” không cần trả phí.

Có mặt tại trung tâm thương mại trên, chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (26 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) cho hay bản thân cảm thấy bất ngờ khi nơi này trang trí Halloween rất sớm và không kém phần công phu: “Lối trang trí ở đây thiên về dễ thương, không rùng rợn như những nơi khác. Sau khi mọi người chụp hình thì có thể đi tham quan vui chơi, ăn uống và mua sắm”.

Còn tại Gigamall (TP.Thủ Đức) lại bài trí Halloween với những hình ảnh có phần đáng sợ hơn, như hình ảnh “bàn tiệc máu” cùng những hình dáng đầu lâu, bộ xương người…

Ngoài không gian chụp hình thì tại Crescent Mall (Q.7) lại có vô số chương trình hấp dẫn trong đêm “tiệc ma quái” sắp đến, như: vẽ mặt hóa trang Halloween cực chất, thưởng thức các tiết mục ảo thuật siêu hấp dẫn.

Anh Nguyễn Trọng Hiếu (34 tuổi) sống tại chung cư King Dom 101, Q.10, TP.HCM, cho hay từ năm 2020 về trước, mỗi khi đến dịp Halloween gia đình anh đều đến các trung tâm thương mại để chụp hình, hòa chung không khí với mọi người. “Vợ tôi cũng chuẩn bị một số đồ để cho cả nhà hóa trang khi chúng tôi đến các trung tâm thương mại vào ngày 31.10. Tôi thấy nơi đây không quá ồn ào, chen lấn. Ngoài ra, cách bài trí không gian ma quái cũng không ghê sợ, rất phù hợp cho các con nhỏ”, anh Hiếu nói.

Bạn trẻ vui chơi Halloween tại các trung tâm thương mại

Tấn Đạt

Bên cạnh đó, phố đi bộ Nguyễn Huệ là cái tên không thể thiếu trong danh sách những địa điểm vui chơi Halloween. Nơi đây với không gian rộng rãi và thoáng mát sẽ giúp bạn thỏa thích đi dạo phố và tự tin khoe những bộ trang phục ma quỷ của mình. Các hàng quán dọc hai bên đường cũng hòa chung không khí với những lối trang trí từ ngộ nghĩnh đáng yêu đến đậm màu… u ám.

Đặc biệt, mọi người dễ dàng bắt gặp các bạn trẻ hóa trang thành ma quỷ và nhiều nhân vật nổi tiếng trong các phim ảnh. Điển hình như anh Trần Phan Thiện (28 tuổi, thợ chụp ảnh tự do tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cũng có kế hoạch hóa trang thành nhân vật quỷ dữ Darth Maul (trong phim Chiến tranh giữa các vì sao) để hù dọa người khác trong dịp Halloween 31.10 sắp tới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Anh Thiện nói: “Mục đích tôi “làm ma” trong Halloween chủ yếu là xuống phố để tạo không khí cho mọi người cùng vui, chụp hình là chính. Bộ đồ Darth Maul tôi mặc là phải thuê người may riêng, các phụ kiện cũng phải đặt thợ làm thủ công, toàn bộ hết khoảng 4 triệu đồng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.