Những điều ít biết về Malkit Singh, nghệ sĩ nhạc Bhangra bán chạy nhất thế giới

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
10/07/2023 11:39 GMT+7

Malkit Singh là ca sĩ người Ấn Độ, anh đã bán được khoảng 260.000 đĩa cho mỗi album của mình (do Oriental Star Agencies phát hành). Với 4,9 triệu đĩa bán được kể từ khi bắt đầu sự nghiệp vào năm 1985, Malkit Singh trở thành nghệ sĩ nhạc Bhangra hàng đầu hiện nay.

Malkit Singh sinh năm 1963, là ca sĩ gốc sắc tộc Punjabi sống ở Anh. Ông sinh ra ở thị trấn Hussainpur, quận Jalanhar thuộc bang Punjab (Ấn Độ). Singh chuyển đến Birmingham (Anh) vào năm 1984. 

Những điều ít biết về Malkit Singh, nghệ sĩ nhạc Bhangra bán chạy nhất thế giới. - Ảnh 1.

Malkit Singh (ngoài cùng bên phải) và ban nhạc Golden Star của anh tại London Mela vào tháng 8.2005

Wikipedia

Ông cũng là ca sĩ người Punjabi đầu tiên được Nữ hoàng Elizabeth II vinh danh bằng Huân chương MBE tại Cung điện Buckingham. Hiện nay, đối với những người yêu thích nhạc Bhangra, nhắc đến ca sĩ Malkit Singh, họ nhớ ngay đến các bài hát Dekh li vilyait, Gur Nalo Ishq Mitha, Kurri Garam Jayee và Tootak Tootak Tootiyan, đặc biệt là bài Chal HunJind Mahi - hai ca khúc trong bộ phim nổi tiếng Bend It Like Beckham.

Về thể loại âm nhạc Bhangra

Malkit Singh nổi tiếng nhờ thể loại âm nhạc Bhangra, đây là thể loại phi truyền thống ở vùng Punjab - một khu vực địa chính trị, văn hóa và lịch sử ở Nam Á. Thể loại này có nguồn gốc từ nước Anh, cụ thể là ở thành phố Southall. Nhạc Bhangra có nguồn gốc từ âm nhạc dân gian vùng Punjab cũng như nhạc pop phương Tây trong những năm 1970 - 1980. Theo Wikipedia, trước khi có sự kết hợp âm nhạc này, Bhangra chỉ tồn tại dưới dạng một hình thức khiêu vũ ở vùng Punjab. Âm nhạc Punjab độc đáo ở chỗ nó không mang tính truyền thống và cũng không tìm kiếm bất kỳ tính xác thực nào. Riêng thể loại Bhangra là một hình thức "văn hóa ban nhạc" nghiêm ngặt mà trong đó, các giai điệu mới được sáng tác cho mỗi bài hát.

Những điều ít biết về Malkit Singh, nghệ sĩ nhạc Bhangra bán chạy nhất thế giới. - Ảnh 2.

Malkit Singh, nghệ sĩ nhạc Bhangra bán chạy nhất thế giới. Anh đã bán trung bình 260.000 đĩa cho mỗi album ra mắt

easterneye.biz

Nhạc Bhangra hiện đại bắt nguồn từ cộng đồng người Punjabi theo đạo Sikh ở vùng Punjab trong những năm 1960. Bhujhangy Group là một ban nhạc pop thời kỳ đầu, hoạt động tại thành phố Birmingham, Vương Quốc Anh từ năm 1971. Nhóm này chuyên chơi và thu âm nhạc Bhangra hiện đại. Ca sĩ nổi bật nhất của thể loại nhạc Bhangra chính là Malkit Singh.

Sự nghiệp âm nhạc và giải thưởng của Malkit Singh

Suốt 32 năm ca hát, Malkit Singh đã phát hành nhiều album với số lượng đĩa bán được khá ấn tượng: gần 5 triệu bản. Ca khúc "Tutak Tutak Toothiyan" do Veer Rahimpuri viết là đĩa đơn nhạc Bhangra bán chạy nhất và thành công nhất của anh. Con số 2,5 triệu đĩa bán được là một kỷ lục đáng kinh ngạc của thể loại nhạc Bhangra Indi-pop.

Malkit Singh xuất hiện trong nhiều chương trình trò chuyện của Ấn Độ, đặc biệt là những chương trình liên quan đến Đạo Sikh và người Punjabi trên Kênh MTV, Kênh V và nhiều kênh khác của Ấn Độ.

Những điều ít biết về Malkit Singh, nghệ sĩ nhạc Bhangra bán chạy nhất thế giới. - Ảnh 3.

Với 4,9 triệu đĩa bán được kể từ khi bắt đầu sự nghiệp vào năm 1985, Malkit Singh đã trở thành nghệ sĩ nhạc Bhangra hàng đầu hiện nay

Facebook

Năm 2005, Singh được trao giải Cam kết với bối cảnh từ Giải thưởng Âm nhạc Châu Á tại Vương quốc Anh. Đến năm 2008, anh nhận Huân chương Đế quốc Anh (MBE). Riêng giải Thành tựu nổi bật thì Singh nhận tại Brit Asia TV Music Awards vào năm 2010. Năm 2012, Singh được vinh danh trên Đại lộ Ngôi sao Birmingham (Birmingham Walk of Stars). Đây là nơi vinh danh những cư dân thành phố có đóng góp đáng kể trong lãnh vực nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh, truyền hình, sân khấu, thể thao, kinh doanh, kể cả những đóng góp về việc xóa mù chữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.