Những dự án bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội

Trong danh sách 300 dự án chậm triển khai mà Hà Nội vừa ra 'tối hậu thư', nhiều khu đất ở vị trí đắc địa vẫn 'đắp chiếu', cỏ mọc lút lối đi. Ngoài số ít công trình tái khởi động, phần lớn quỹ đất vẫn tiếp tục bị bỏ hoang hoặc tận dụng làm bãi đỗ xe tự phát.

Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 1.

Trong số 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội, khu đất số 151 phố Yên Phụ rộng gần 4.000 m2, sở hữu vị trí đắc địa cạnh hồ Tây (giáp 2 mặt đường Nghi Tàm và Yên Phụ). Nơi đây được quy hoạch làm khu vui chơi giải trí kết hợp sân thể thao từ năm 2007.

ẢNH: TUẤN MINH

Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 2.
Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 3.
Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 4.
Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 5.

Tuy nhiên, sau gần 2 thập kỷ, dự án vẫn trong tình trạng quây tôn kín mít, cỏ dại mọc rậm rạp. Đáng nói, đa phần diện tích khu "đất vàng" này hiện được sử dụng làm bãi trông giữ xe.

ẢNH: TUẤN MINH

Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 6.

Sở hữu 3 mặt tiền tại nút giao Tôn Thất Thuyết - Trần Thái Tông - Phạm Văn Bạch (P.Cầu Giấy), khu đất rộng hơn 5.000 m2 này từng được kỳ vọng xây dựng một tòa nhà trụ sở khang trang. Đáng chú ý, trong danh sách 300 dự án vừa bị thành phố nhắc tên, quận Cầu Giấy (cũ) xếp thứ 3 toàn địa bàn với 27 dự án chậm tiến độ.

ẢNH: TUẤN MINH

Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 7.
Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 8.

Năm 2008, một ngân hàng trúng đấu giá khu đất. Từ đó tới nay, dù nằm ở vị trí "tấc đất tấc vàng", dự án vẫn "án binh bất động". Phía sau những tấm tôn xập xệ, cỏ dại mọc um tùm, gây lãng phí quỹ đất trung tâm.

ẢNH: TUẤN MINH

Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 9.

Cũng tại P.Cầu Giấy, nằm trên ô đất rộng hơn 19.000m2 (mặt tiền trên đường Phạm Hùng, cạnh tổ hợp Sun Feliza Suites đang xây dựng), dự án Trung tâm giao dịch và điều hành viễn thông quốc gia do Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) làm chủ đầu tư liên tục giẫm chân tại chỗ nhiều năm qua

ẢNH: TUẤN MINH

Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 10.
Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 11.

Dù đã được thành phố gia hạn thời gian sử dụng đất, dự án vẫn cửa đóng then cài. Cỏ dại và rác thải bủa vây bên trong ô đất của dự án này.

ẢNH: TUẤN MINH

Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 12.

Tại dự án khu nhà ở cao tầng kết hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và trường tiểu học số 177 phố Trung Kính, trong khi hạng mục nhà ở cao tầng đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ lâu, phần hạ tầng xã hội đi kèm là khu trường tiểu học lại bị đình trệ trong nhiều năm.

ẢNH: TUẤN MINH

Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 13.
Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 14.

Việc thi công dang dở, không đồng bộ đã tạo ra những mảng đất trống nhếch nhác ngay dưới chân tòa chung cư. Không gian chưa thành hình bị cỏ dại bủa vây, ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị và tiện ích chung.

ẢNH: TUẤN MINH

Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 15.

Nằm trên trục phía tây thành phố, tình trạng chậm tiến độ tại P.Hà Đông ghi nhận hàng loạt siêu dự án xây dựng dang dở, phơi sương rêu mốc qua cả thập kỷ. Khởi công từ năm 2015, tòa nhà Landmark 51 tại số 55 Vạn Phúc (P.Hà Đông) từng được giới thiệu là một trong những công trình cao nhất thủ đô. Dự án do liên danh Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) và Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 làm chủ đầu tư với số vốn gần 1.000 tỉ đồng.

ẢNH: TUẤN MINH

Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 16.
Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 17.
Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 18.
Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 19.

Sau khi xây thô, công trình bất ngờ dừng thi công và bị bỏ hoang nhiều năm nay. Nhìn từ xa, công trình là một khối bê tông khổng lồ xuống cấp, sắt thép hoen gỉ do phơi nắng mưa lâu ngày. Khu vực lối vào cỏ mọc um tùm.

ẢNH: TUẤN MINH

Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 20.

Cũng tại P.Hà Đông, nằm trên mặt phố Tố Hữu, siêu dự án Usilk City do Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ năm 2008 với quy mô 13 tòa nhà cao tầng, tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng.

ẢNH: TUẤN MINH

Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 21.
Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 22.
Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 23.
Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 24.

Hiện tại, phần lớn các tòa nhà mới xây thô vài tầng rồi dừng thi công, biến nơi đây thành "nghĩa địa" bê tông khổng lồ. Không gian dự án ngổn ngang phế liệu, rêu phong, nhiều hạng mục bị lấn chiếm làm chợ tạm, bãi xe, tiềm ẩn rủi ro an ninh trật tự.

ẢNH: TUẤN MINH

Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 25.

Động thái quyết liệt gỡ vướng của thành phố gần đây đã bắt đầu ghi nhận tín hiệu tích cực tại một số công trường. Trên diện tích khoảng 15.000m2, dự án Bệnh viện đa khoa Thanh Xuân do Công ty cổ phần Bệnh viện Thanh Xuân làm chủ đầu tư từng vướng vào tình trạng "ôm đất" suốt nhiều năm, rào tôn gây mất mỹ quan đô thị. Dự án này có vị trí khá đắc địa khi nằm cạnh đường Vành đai 2,5 và khu vực đông dân cư, giáp ranh P.Định Công và P.Khương Đình (cũ).

ẢNH: TUẤN MINH

Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 26.
Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 27.
Những dự án 'nghìn tỉ' bỏ hoang trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 28.

Cùng với việc tuyến Vành đai 2,5 đang được đẩy nhanh tiến độ, dự án này gần đây cũng đã thi công trở lại. Sự xuất hiện của máy móc và công nhân trên công trường mở ra kỳ vọng hồi sinh cho dự án y tế bị đình trệ nhiều năm qua.

ẢNH: TUẤN MINH

Ngày 24.7 vừa qua, UBND TP.Hà Nội ban hành thông báo yêu cầu các nhà đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

Theo đó, các dự án đã đủ điều kiện pháp lý phải tập trung nguồn lực khởi công ngay trong tháng 8. Chủ đầu tư có tối đa 2 tháng để hoàn tất các thủ tục liên quan và không quá 3 tháng để giải phóng mặt bằng. 

Thành phố kiên quyết rà soát, thu hồi dự án và thu hồi đất đối với những trường hợp chây ì, không chứng minh được năng lực, kể cả các dự án đã nhiều lần được gia hạn. 

Danh sách chậm tiến độ này tập trung nhiều nhất tại Mê Linh (38 dự án), Nam Từ Liêm (36 dự án), Cầu Giấy (27 dự án), trong đó có tên nhiều doanh nghiệp lớn như CEO Group, Hancorp, Hà Đô...

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.