Những dữ liệu đằng sau sự sụp đổ của Chelsea dưới thời tỉ phú Todd Boehly

Giang Lao
Giang Lao
01/03/2023 10:55 GMT+7

CLB Chelsea hiện đứng gần nhóm rớt hạng ở giải Ngoại hạng Anh hơn là nhóm cạnh tranh suất dự Champions League, sau khi chỉ thắng 1 trong 11 trận kể từ đầu năm 2023.

Chelsea hiện xếp thứ 10 ở Ngoại hạng Anh với 31 điểm, chỉ cách nhóm rớt hạng 10 điểm và thua đội xếp thứ 4 có suất dự Champions League là Tottenham tận 14 điểm, nhưng đấu ít hơn 1 trận. Năm 2023 của Chelsea là một mớ hỗn độn. CLB này chỉ có 1 trận thắng trong 11 trận trên mọi đấu trường. Họ có 3 trận thua liên tiếp và 6 trận không thắng, chỉ giành được 7 điểm.

Những dữ liệu đằng sau sự sụp đổ của Chelsea dưới thời tỉ phú Todd Boehly - Ảnh 1.

Tỉ phú Todd Boehly đang đối mặt với nguy cơ thất bại rất lớn

AFP

Đây là thành tích thảm hại. Chelsea đã làm rung chuyển thị trường chuyển nhượng mùa đông khi tỉ phú Todd Boehly chi ra đến 329,5 triệu euro mua về những ngôi sao đầy hứa hẹn như Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Malo Gusto, Andrey Santos, Datro Fofana và Joao Felix.

Kinh phí mua sắm này nâng tổng số chi tiêu cả mùa giải của "The Blues" lên đến 611,5 triệu euro cho 2 kỳ chuyển nhượng. Nhưng tất cả không thể cải thiện được màn trình diễn trên sân của đội bóng dưới thời HLV Graham Potter. "Các cầu thủ đang chiến đấu vì đội bóng. Họ muốn thi đấu tốt hơn và họ đang phải chịu đựng. Công việc của tôi là hỗ trợ cầu thủ. Tất cả muốn kết quả được cải thiện và chúng tôi đang ở trong thời điểm thực sự khó khăn", HLV Graham Potter nói sau trận thua gần đây nhất của Chelsea trước kình địch cùng thành phố là Tottenham 0-2.

HLV Graham Potter đến thay HLV Thomas Tuchel dẫn dắt Chelsea hồi tháng 9 năm ngoái. Đến nay, nhà cầm quân 47 tuổi người Anh này coi như đã thất bại trong việc xoay chuyển tình thế khi mọi thứ đang thực sự xấu đi vì có tỷ lệ chiến thắng chỉ 35%. Trong khi, trước khi bị sa thải, HLV Tuchel có tỷ lệ chiến thắng tới 43% trong số trận cầm quân từ đầu mùa.

Tỉ phú Todd Boehly vẫn đang kiên nhẫn với HLV Graham Potter. "Nếu sa thải nhà cầm quân này, Chelsea sẽ phải đền bù tới 55 triệu euro, vì thực tế hợp đồng vẫn còn tới tháng 6.2027", tờ Telegraph tiết lộ. Đó là chưa kể số chi phí để có HLV Graham Potter, Chelsea từng đền bù cho CLB Brighton tới 20 triệu euro.

Sức chịu đựng của tỉ phú Todd Boehly với HLV Graham Potter hiện chưa rõ sẽ kéo dài đến khi nào. HLV Graham Potter vẫn đang loay hoay để tìm ra công thức ổn định lối chơi cho Chelsea. 

Những dữ liệu đằng sau sự sụp đổ của Chelsea dưới thời tỉ phú Todd Boehly - Ảnh 2.

HLV Graham Potter (phải) đến giờ vẫn chưa tìm ra đội hình tốt nhất của mình cho Chelsea

AFP

Tờ Marca đánh giá: "HLV Graham Potter đơn giản là không thể tìm ra chìa khóa để mở cho đội hình toàn cầu thủ tài năng của mình". "Đối với một CLB lớn như Chelsea việc chỉ đứng thứ 10 ở Ngoại hạng Anh, bị loại sớm ở Cúp FA, Cúp Liên đoàn Anh và còn bị dẫn trước 0-1 ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League (gặp Borussia Dortmund), trong khi số tiền họ đã bỏ ra rất lớn, là điều không thể tưởng tượng được trước đó", cựu tuyển thủ Anh, Paul Robinson nói với kênh BBC.

Nếu Chelsea không được tham dự Champions League mùa tới, đây sẽ là một đòn giáng mạnh về mặt thể thao và cả tài chính đối với một siêu dự án mà tỉ phú Todd Boehly đang thực hiện, kể từ khi ông tiếp quản lại đội bóng thành London từ tỉ phú Nga, Roman Abramovich.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.