Những đường nào ở TP.HCM bị ngập nước trong cơn mưa chiều tối qua?

07/09/2022 10:07 GMT+7

Theo cơ quan chức năng, trong cơn mưa rất to chiều tối qua tại TP.HCM, lượng mưa cao nhất đạt 86,1mm, có 16 tuyến đường bị ngập nước tức thời. Đó là những tuyến đường nào?

Chiều tối qua, TP.HCM bắt đầu xuất hiện mưa từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút. Cơn mưa to ngay giờ tan tầm khiến 16 tuyến đường bị ngập nước tức thời.

Theo số liệu của Trung tâm Quản lý Hạ tầng (Sở Xây dựng TP.HCM), lượng mưa cao nhất trong chiều tối qua đo được là 86,1mm tại trạm Dương Văn Cam (TP.Thủ Đức).

"Biển nước" trên đường Phạm Văn Đồng trong trận mưa chiều tối qua

cao an Biên

16 tuyến đường bị ngập nước tức thời trong cơn mưa gồm: Phan Văn Hớn, Hồ Văn Tư, Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Lã Xuân Oai, Lê Văn Việt, Phạm Văn Chiêu, Tô Ngọc Vân, Hiệp Bình, Quốc lộ 13, Song hành Quốc lộ 22, Bà Triệu, Lê Thị Hoa, Tỉnh Lộ 43.

Tại các trạm đo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, lượng mưa cao nhất đo được trong ngày 6.9 là 86,6mm tại Thủ Đức, Cần Giờ 45,2mm, An Phú 37mm, Hóc Môn 30,4mm.

Trên khu vực Nam bộ, nhiều điểm cũng xuất hiện mưa to gồm: Dĩ An 84,6mm, Thống Nhất (Đồng Nai) 104,8mm, Chợ Gạo (Tiền Giang) 85,1mm.

Nước cống phun trào trong cơn mưa to trên đường Phạm Văn Đồng
vũ phượng

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, hôm qua rãnh áp thấp hạ trục xuống phía nam ngang qua Nam Trung bộ. Trường gió Tây Nam hoạt động ở mức trung bình đến mạnh. Có một vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Nam bộ là những nguyên nhân gây mưa chiều tối qua.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong ngày hôm nay, thời tiết có khả năng sẽ chuyển xấu hơn trên khu vực Nam bộ với xu hướng nhiều mây ngay từ buổi sáng và có lúc có mưa, mưa rào.

Những cơn mưa rào sẽ xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong đó, trọng tâm mưa có khả năng sẽ xuất hiện ở các tỉnh miền Tây. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm, cũng như mưa lớn có khả năng gây ngập ở các vùng trũng, thấp.

Dự báo hôm nay TP.HCM tiếp tục có mưa rào nhiều nơi

cao an Biên

Trên các vùng biển ngoài khơi Nam bộ, thời tiết biển cũng nhiều mây, có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh. Vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau gió tây nam cấp 5, giật cấp 8, biển động nhẹ. Trong khi đó, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, gây biển động.

Từ sáng sớm nay, khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện mưa nhẹ. Trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Dự báo trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông; đêm có mưa rào rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 31oC, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 25oC.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.