Những học sinh nào phải thi tốt nghiệp mới được thi tuyển sinh lớp 10?

Bích Thanh
Bích Thanh
10/05/2023 15:52 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn về việc tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 chương trình song ngữ tiếng Pháp và tuyển sinh lớp 10 chương trình này.

Một số học sinh lớp 9 phải thi tốt nghiệp mới được thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh 1.

Một tiết học của học sinh chương trình song ngữ tiếng Pháp Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM)

BÍCH THANH

Theo quy định, học sinh lớp 9 chương trình song ngữ tiếng Pháp tại các trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), Colette (Q.3), Hồng Bàng (Q.5), Chánh Hưng (Q.8), Ngô Sĩ Liên (Q.Tân Bình) phải thi tốt nghiệp THCS chương trình song ngữ tiếng Pháp, mới đủ điều kiện tham gia tuyển sinh lớp 10 các trường THPT có thực hiện chương trình này. Được biết, trung bình mỗi trường THCS kể trên có khoảng 30 học sinh lớp 9 học chương trình song ngữ tiếng Pháp.

Cụ thể, học sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS chương trình song ngữ tiếng Pháp vào ngày 24.5 với 2 bài thi là tiếng Pháp và toán bằng tiếng Pháp.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết những học sinh nói trên sau khi được công nhận tốt nghiệp THCS, hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THCS chương trình song ngữ Pháp thì sẽ tham gia tuyển sinh lớp 10 trong khuôn khổ chương trình tiếng Pháp song ngữ theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Sau có kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THCS chương trình song ngữ tiếng Pháp, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào 1 trong 3 trường theo thứ tự điểm tuyển là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Marie Curie.

Cách tính điểm tuyển lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp như sau: (Điểm trung bình tuyển sinh lớp 10) x 2 + Điểm trung bình cộng của bài thi môn tiếng Pháp và bài thi môn toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp THCS (trong đó điểm trung bình tuyển sinh lớp 10 có tính đến chế độ ưu tiên và điểm trung bình cộng của bài thi môn tiếng Pháp và bài thi môn toán bằng tiếng Pháp từ 5,0 trở lên).

Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT khác theo 3 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

Chuyên viên của Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý, ngoài học sinh học chương trình song ngữ tiếng Pháp của các trường THCS nói trên phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THCS của chương trình này, thì theo quy định của Bộ GD-ĐT, những học sinh hoàn thành bậc THCS không phải thi tốt nghiệp THCS mà được xét công nhận tốt nghiệp THCS để đủ điều kiện thi tuyển sinh lớp 10 vào tháng 6 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.