Những khóa học trực tuyến dạy cách sex thu hút chục nghìn học viên, ai quản lý?

Ngọc Long
Ngọc Long
14/07/2023 16:41 GMT+7

'Nghệ thuật phòng the đỉnh cao', 'nghệ thuật B* đỉnh cao'... là những khóa học trực tuyến dạy cách quan hệ tình dục có đủ giáo trình lẫn giảng viên đứng lớp, thu hút đông đảo học viên.

Dạy học trực tuyến (e-learning) là hình thức giáo dục phổ biến ở nhiều quốc gia và đã nở rộ tại Việt Nam giai đoạn trong và sau dịch Covid-19. Bên cạnh những khóa dạy kiến thức học thuật phục vụ thi cử, người dùng mạng cũng có thể học các kỹ năng cứng, mềm khác nhau tùy nhu cầu, trong đó có cả kỹ năng... quan hệ tình dục.

Học 'yêu' kiểu nào cũng có?

Trên website U. được quảng cáo là có hơn 500.000 học viên đăng ký với khoảng 2.000 khóa học trực tuyến dành cho người đi làm, chúng tôi nhận thấy các khóa học được phân thành 12 loại chính như: ngoại ngữ, kinh doanh và khởi nghiệp, sức khỏe giới tính, phong cách sống... Học phí mỗi khóa từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Những khóa học trực tuyến dạy cách sex thu hút chục nghìn học viên - Ảnh 1.

Những khóa học phòng the đang được nhiều học viên quan tâm

CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh những khóa thông thường như "Học đệm hát guitar", "Ghép ảnh chuyên nghiệp với Photoshop" hay "Nghệ thuật giao tiếp và đàm phán", còn có những chương trình được giới thiệu là do các "chuyên gia tình yêu" đứng lớp. Trong đó, các "chuyên gia tình yêu" hướng dẫn một số chủ đề phổ biến như: Hạnh phúc gia đình, đối phó ngoại tình và cả kỹ năng phòng the vốn được quan niệm là chuyện tế nhị.

Nổi bật nhất là khóa học "Nghệ thuật phòng the đỉnh cao" của giảng viên tên V.H.A, được cho là một tiến sĩ tâm lý thực hành về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình tại Hà Nội. Số liệu hiển thị trên website cho thấy, đến nay có hơn 17.000 học viên đăng ký khóa học của V.H.A (thời lượng hơn 8 giờ, học phí 1,2 triệu đồng).

Theo quảng cáo, giáo trình gồm 50 bài giảng khác nhau, xoay quanh các phần như "hiểu về nghệ thuật yêu", "những điều cần biết nếu muốn hòa hợp trong tình dục", "kỹ thuật phòng the nâng cao"... Các bài giảng không có thời lượng nhất định mà dao động từ vài phút đến gần nửa tiếng, với lời rao sẽ giúp người học trở thành "nữ hoàng phòng the" sau khi hoàn thành khóa học.

"Hãy vứt bỏ tất cả những thứ gọi là cổ hủ cả về quan điểm cũng như nhàm chán cả về tư thế và hãy luôn khao khát đón nhận cái mới mang về tặng chồng... Với hình thức học online, bạn sẽ gạt bỏ được 100% cảm giác e ngại trước đây để thực sự cởi mở và đón nhận những điều văn minh từ khía cạnh tình dục", V.H.A viết trong phần giới thiệu khóa học.

Những khóa học trực tuyến dạy cách sex thu hút chục nghìn học viên - Ảnh 3.

Các khóa học về phòng the có giá gốc dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, với hàng chục bài giảng trong mỗi khóa

CHỤP MÀN HÌNH

Một khóa học khác gây chú ý không kém là "nghệ thuật B* đỉnh cao" của nữ giảng viên T.T - được quảng cáo là có hơn 7 năm giảng dạy kỹ năng này tại một số trung tâm về tâm lý phòng the. Khóa học trị giá 700.000 đồng, có 18 bài giảng với tổng thời lượng 1 giờ 45 phút và thu hút hơn 10.000 lượt đăng ký theo học.

"Đây là một hình thức nghệ thuật hoàn toàn mới mà tất cả các cặp vợ chồng ai cũng đều cần. Đến với hình thức này, bạn không cần có năng khiếu bẩm sinh hay dáng đẹp, khuôn mặt xinh mà chỉ cần đặt toàn bộ niềm tin, tình yêu, nhiệt huyết và cần nhất là sự chăm chỉ thì chắc chắn sẽ thành công", T.T. cho biết trong video giới thiệu.

Không thuộc quyền quản lý của Sở GD-ĐT

Vấn đề được đặt ra là liệu rằng các khóa học trực tuyến kể trên có được cơ quan chức năng xét duyệt nội dung trước khi xuất bản trên website hay không?

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sở không quản lý các khóa học trực tuyến trên mạng, sở chưa cấp phép hoạt động giáo dục trực tuyến nào.

Đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến M.P (chuyên viên truyền thông tại một công ty ở Q.11, TP.HCM) xem việc lựa chọn khóa học trực tuyến là "trò may rủi". "Tôi từng đăng ký một khóa bổ ích về sáng tạo nội dung để áp dụng thực tế trong công việc, nhưng bạn tôi học khóa khác thì gặp phải giảng viên chỉ nói chung chung, không như nội dung quảng cáo", P. lý giải.

Vì thế, nữ chuyên viên khuyên người học trước khi đăng ký phải tìm hiểu rất rõ về năng lực của giảng viên cũng như đánh giá của học viên cũ. "Mặt khác, cơ quan quản lý cũng cần siết chặt việc xét duyệt, thẩm định nội dung khóa học tương tự như với một khóa học trực tiếp tại các trung tâm kỹ năng, chứ không nên để ai cũng có thể tự 'mở lớp' trên mạng", M.P đề xuất.

Những khóa học trực tuyến dạy cách sex thu hút chục nghìn học viên, ai quản lý? - Ảnh 3.

Học trực tuyến đang ngày càng nở rộ, nhưng đi cùng với đó là nhiều băn khoăn về cách quản lý nội dung

ẢNH MINH HỌA: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đang dạy học trực tuyến cho trẻ em tại một trung tâm tiếng Anh, L.P.U, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, kể rằng sau khi vượt qua vòng phỏng vấn và được tuyển dụng, cô phải tham dự những buổi đào tạo kéo dài trong 2 tuần về các chủ đề như phương pháp giảng dạy, cách giao tiếp với học trò, tâm lý trẻ em...

"Mục tiêu là để tiết học diễn ra hiệu quả và suôn sẻ. Và cứ sau một khoảng thời gian, tôi lại phải tham gia những buổi tương tự để học thêm. Đây là điều mà các website chuyên kinh doanh khóa học trực tuyến khó lòng làm được, vì họ chủ yếu bán video bài giảng được quay từ trước chứ không có sự tương tác trực tiếp giữa thầy và trò", P.U nêu quan điểm.

Việc nở rộ các khóa học trực tuyến như hiện nay, theo nữ sinh viên, là xu thế tất yếu trong nền công nghiệp kỹ thuật số. Nhưng với lĩnh vực giáo dục, P.U cho rằng cần phải có bộ tiêu chuẩn về chất lượng giảng viên lẫn khóa học, và đơn vị kinh doanh cần phải thể hiện rõ ràng các yếu tố này trên website. "Đừng để giáo dục trở nên dễ dãi trên mạng", cô nói.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.7

Về góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Ngọc Phú, Giám đốc Hãng luật NPLaw (TP.HCM), cho biết nhiều doanh nghiệp không chỉ hoạt động tại trụ sở, chi nhánh mà còn kinh doanh trực tuyến và hình thức này đang rất phổ biến.

"Khóa học trực tuyến được xem là sản phẩm thương mại điện tử nên ngoài đáp ứng các tiêu chí để được hoạt động giáo dục theo quy định pháp luật, công ty còn phải chú ý các điều kiện, thủ tục về việc kinh doanh trên môi trường mạng theo Nghị định 52 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử", luật sư Ngọc Phú chia sẻ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.