Những lời hứa dễ thương của các cặp đôi yêu nhau

03/08/2023 16:19 GMT+7

Khi yêu hoặc chuẩn bị hôn nhân, không ít cặp đôi trao nhau những lời hứa ngọt ngào dễ thương. Những lời hứa này "được lòng" dân mạng.

"Em chỉ cần xinh đẹp, mọi thứ để anh lo"

Mới đây, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã được dân mạng dành nhiều lời khen vì lời hứa trước hôn nhân với vợ sắp cưới.

Theo đó, nam ca sĩ quê Đắk Lắk hứa nhiều điều với vợ tương lai. Có thể kể như: "Tiền của em là tiền của em, tiền của anh cũng là của em", "Anh không thể đưa em đến cung trăng, nhưng có thể cùng em đi vòng quanh thế giới", "Em chỉ cần xinh đẹp, mọi thứ để anh lo".

Không những vậy, ca sĩ Hồ Quang Hiếu còn nhắn với người bạn đời của mình: "Anh hứa sẽ không giấu em bất cứ điều gì, kể cả sổ hồng, sổ đỏ…", "Anh không thể thay em chịu nỗi đau sinh con, nhưng anh hứa sẽ trở thành một người đàn ông vững chãi, cho mẹ con em dựa vào".

Hồ Quang Hiếu còn thể hiện sự ngọt ngào qua lời hứa: "Anh có thể không phải là người chồng tốt nhất nhưng anh sẽ nỗ lực để làm phiên bản tốt nhất của chính mình. Hãy tin tưởng đi cùng anh quãng đường còn lại em nhé!".

Những lời hứa dễ thương của các cặp đôi yêu nhau - Ảnh 1.

Những lời hứa của Hồ Quang Hiếu với vợ sắp cưới

CHỤP MÀN HÌNH

Lời hứa trước hôn nhân của Hồ Quang Hiếu đã được dân mạng chia sẻ "rần rần" trên mạng xã hội. Và cũng từ đây, nhiều người trẻ đang yêu, đang có cuộc sống vợ chồng, cũng kể lại bản thân từng là người trong cuộc, đã có những lời hứa với "nửa kia".

Huỳnh Sơn (34 tuổi), ngụ tại 93/2 Phạm Phú Thứ, Q.Tân Bình, TP.HCM, chia sẻ: "Hồi sắp cưới, mình cũng từng có những lời hứa với vợ. Chẳng hạn như điều đầu tiên là vợ luôn luôn đúng. Điều tiếp theo là nếu vợ sai thì chồng phải đọc lại điều đầu tiên. Vợ mình đọc "cam kết" ấy và vui lắm".

Nguyễn Văn Vũ (28 tuổi), ngụ tại 90/2E Mạch Thị Liễu, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, kể lại: "Trước khi cưới, để vợ hiểu rằng đã yêu đúng người, mình làm điều bất ngờ cho vợ. Đó là một danh sách rất dài với hàng chục lời hứa. Nào là nếu có giận nhau, chồng sẽ chủ động làm hòa. Rồi sẽ không bao giờ tháo nhẫn cưới ra dù với bất kỳ lý do gì. Hay như không lập "quỹ đen" mà luôn đem tiền về cho vợ… Hiển nhiên, vợ đọc xong và cười hạnh phúc".

Những người trẻ đang yêu cho biết khi bắt đầu vào mối quan hệ tình cảm cũng tự viết những lời hứa cho đối phương.

Phan Minh Vương, sinh viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng, cho biết: "Dù người yêu chẳng bắt buộc phải hứa. Nhưng tự mình nghĩ ra nhiều điều để hứa với người yêu. Trong đó có: không giấu bất cứ điều gì với người yêu mà luôn chia sẻ và tâm sự mọi điều, sẽ cố gắng học thật tốt, không được để thời gian giận kéo dài quá một buổi…".

Những lời hứa dễ thương của các cặp đôi yêu nhau - Ảnh 2.

Lời hứa của những người yêu nhau

PHONG LINH

Để không thất hứa

Theo chuyên gia tâm lý Đỗ Thảo Hạnh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, những người trẻ yêu nhau hoặc sắp kết hôn thành chồng vợ trao nhau những hẹn hứa vì bởi muốn có tình yêu màu hồng, tình vợ chồng ngập tràn hạnh phúc. Việc tự đưa ra những lời hứa thể hiện tình yêu dành cho đối phương rất nhiều.

"Tuy nhiên, chỉ nên hứa những điều mà bản thân có thể làm được. Đừng… hứa cho vui, đừng hứa suông. Vì hứa mà không thực hiện sẽ trở thành người bất tín, vô tình khiến người yêu, người vợ hay người chồng cảm thấy thất vọng", chị Hạnh nói.

Chị Hạnh cũng cho rằng: "Lời hứa mong manh như gió thoảng, mây bay. Chẳng cần phải ra một danh sách lời hứa dài đằng đẵng. Mà hãy tự nói với bản thân "mình sẽ làm được". Hãy dành tất cả sự yêu thương và tôn trọng đối phương vào lời hứa. Hãy hướng đến cuộc sống hạnh phúc, cũng như nghĩ đến cảm giác nếu lỡ thất hứa thì vợ mình, chồng mình, người yêu mình sẽ như thế nào? Có như vậy thì sẽ không thất hứa và lời hứa khi đó có giá trị".

Phan Thị Oanh (28 tuổi), ở chung cư Richstar Tân Phú, Q.Tân Phú, TP.HCM, nói: "Không phải người vợ nào cũng bắt buộc chồng luôn tuân thủ những lời hứa 100%. Những người vợ cũng rất tâm lý và hiểu chuyện, biết điều. Ví dụ như chồng từng hứa sẽ luôn về nhà ăn cơm tối với vợ, con. Nhưng lỡ phải đi gặp khách hàng, ăn tối với đối tác, thì cũng nên gọi điện thoại cho vợ chia sẻ. Mình tin rằng người vợ nào cũng thông cảm, gật đầu đồng ý. Khi đó, việc không ăn cơm tối cùng nhau là chấp nhận được. Chứ chẳng kể thì dễ người vợ sẽ đổ lỗi là thất hứa".

Bùi Hải Hòa (33 tuổi), làm việc tại một công ty cấp nước ở Q.5, TP.HCM, chia sẻ kinh nghiệm: "Để không làm vợ buồn thì nên có… chế độ báo cáo với vợ một cách thật lòng. Vợ mình không kiểm soát, nhưng mình luôn tự biết cần phải để vợ an tâm và tin tưởng tuyệt đối. Chẳng hạn như mình đi đâu là thường hay gởi định vị cho vợ, hoặc kể rõ phải đi công việc đột xuất…".

Theo Hòa: "Lời hứa không quan trọng bằng việc tự bản thân luôn dành tình yêu thật lòng với người yêu, người bạn đời".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.