Những người dân Hạ Long mất nhà vẫn mòn mỏi chờ đền bù

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
20/10/2022 10:08 GMT+7

15 hộ dân bị rạn nứt công trình nhà ở P.Giếng Đáy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh ) bất ngờ rơi vào cảnh ‘ màn trời chiếu đất ’ từ nhiều tháng nay đang phải mòn mỏi chờ đền bù.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào tháng 8 vừa qua, tại khu 3B, P.Giếng Đáy (TP.Hạ Long) 15 hộ dân đang sống yên ổn bất ngờ rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” do tường nhà, sân vườn bất ngờ xuất hiện nhiều vết rạn nứt lớn.

15 hộ dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất vì sạt lở đất

nh

Theo UBND TP.Hạ Long, việc các hộ dân xuất hiện tình trạng rạn nứt công trình nhà bắt đầu xảy ra từ tháng 12.2021. Thời điểm này, UBND P.Giếng Đáy đã tiến hành kiểm tra thực địa, ghi nhận hiện trạng khu vực moong khai thác sét của Công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh có dấu hiệu sạt lở, ảnh hưởng đến các hộ dân liền kề tại khu vực. Đến tháng 8 thì 15 ngôi nhà bất ngờ xuất hiện nhiều vệt nứt lớn hơn, khiến các hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc nêu trên, chính quyền TP.Hạ Long đã yêu cầu Công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh triển khai ngay các biện pháp gia cố, khắc phục tuyến đường dân sinh, sạt lở đất tại khu vực gần mỏ khai thác sét; đồng thời phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của TP.Hạ Long kiểm định, đánh giá nguyên nhân sạt lở.

Nhiều căn nhà tại khu 3B, P.Giếng Đáy, TP.Hạ Long bị rạn nứt, buộc phải di dời khẩn cấp

nh

Thực hiện chỉ đạo của TP.Hạ Long, vào tháng 9 vừa qua, Công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh đã thuê Viện Địa kỹ thuật và Công trình (Trường Đại học Xây Dựng) tiến hành khảo sát, kiểm định, đánh giá tình trạng, mức độ, nguyên nhân sạt lở tại khu vực nói trên.

Từ tháng 8 cho đến nay, 15 hộ dân sau khi buộc phải di dời khẩn cấp đã phải di dời đến nơi khác để ở tạm và mòn mỏi chờ đền bù.

Ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long, cho biết dự kiến đến 31.10 Viện Địa kỹ thuật và Công trình sẽ hoàn thành việc đánh giá hiện trạng, nguyên nhân sạt lở. Dựa trên báo cáo của Viện Địa kỹ thuật và Công trình sẽ báo cáo Sở Xây dựng Quảng Ninh công nhận kết quả khảo sát, qua đó lấy căn cứ bồi thường cho người dân tuỳ theo mức độ ảnh hưởng.

"Sau khi có đánh giá cụ thể về mức độ an toàn và tuỳ theo nguyện vọng của người dân nếu muốn lại thì địa phương sẽ tạo điều kiện. Trường hợp các căn nhà bị nứt lớn thì thành phố sẽ bố trí quỹ đất tái định cư để người dân yên ổn cuộc sống", ông Nhã nói.

Cũng theo ông Nhã, Công ty cổ phần gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh quá trình khai thác đất sét không vượt ranh giới cho phép. Quan điểm của TP.Hạ Long mỏ đất sét nói trên nằm trong khu dân cư nên chính quyền đang lên phương án đóng cửa để đảm bảo an sinh xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.