Những vụ giết người hàng loạt từng gây rúng động tại Canada

Khánh An
Khánh An
05/09/2022 14:00 GMT+7

Điểm lại các vụ giết người hàng loạt tại Canada trong thập niên qua, sau vụ xả súng mới nhất khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Một trong những khu vực hung thủ gây án trong vụ đâm dao ngày 4.9 ở Saskatchewan, Canada

ảnh chụp màn hình cbs

Vụ đâm dao hàng loạt vào ngày 4.9 tại tỉnh bang Saskatchewan đang gây rúng động tại Canada, khi cơ quan chức năng ráo riết truy lùng 2 nghi phạm đã tấn công khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Những hung thủ gây án tại 13 khu vực hiện trường và là một trong những vụ giết người hàng loạt gây chết chóc nhiều nhất trong lịch sử hiện đại ở Canada. Theo Reuters, vụ việc gây chấn động lớn tại Canada, nơi mọi người vốn ít chứng kiến những vụ việc vốn thường xảy ra hơn ở Mỹ.

“Là người Canada, chúng ta chia buồn với những ai bị ảnh hưởng bởi bạo lực bi kịch này, và với người dân Saskatchewan”, Thủ tướng Canada Justin Trudeau chia sẻ và cho biết ông bị sốc khi hay tin.

Cảnh sát cho biết 2 nghi phạm là Damien Sanderson (31 tuổi) và Myles Sanderson (30 tuổi), đồng thời cung cấp hình ảnh của họ nhưng chưa thông tin về động cơ gây án.

Dưới đây là một số vụ giết người hàng loạt tại Canada trong thập niên qua:

- Ngày 18-19.4.2020: Một tay súng giết chết ít nhất 16 người tại tỉnh bang Nova Scotia trong 12 giờ gây án, trong đó có lúc hắn giả dạng cảnh sát. Thi thể của hung thủ tên Gabriel Wortman, 51 tuổi, cũng được tìm thấy sau đó, sau nhiều giờ hắn bị cảnh sát truy đuổi.

Đây được xem là vụ giết người hàng loạt khủng khiếp nhất kể từ tháng 12.1989 tại Canada, khi một tay súng bắn chết 15 phụ nữ ở Montreal.

- Ngày 22.07.2018: Một nữ sinh 18 tuổi và một bé gái 10 tuổi bị bắn chết, bên cạnh 13 người bị thương trong một vụ nổ súng ở thành phố Toronto (tỉnh bang Ontario). Hung thủ sau đó nổ súng tự sát.

- Ngày 29.1.2017: Một người đàn ông xả súng tại Trung tâm Văn hóa Hồi giáo thành phố Quebec (tỉnh bang Quebec) khiến 6 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Hung thủ Alexandre Bissonnette (27 tuổi) sau đó bị tuyên án chung thân không ân xá.

- Ngày 22.1.2016: Một nam sinh 17 tuổi nổ súng giết 4 người và làm 7 người bị thương trong vụ án tại La Loche (tỉnh bang Saskatchewan). Hung thủ Randan Dakota Fontaine sau đó bị tuyên án chung thân không ân xá trong 10 năm.

- Ngày 15.4.2014: Matthew de Grood, con trai của một sĩ quan cảnh sát ở Calgary (tỉnh bang Alberta), đâm dao khiến 5 người tại một bữa tiệc thiệt mạng. Hung thủ sau đó được xác định bị tâm thần.

- Ngày 29.12.2014: Một người đàn ông 53 tuổi nổ súng giết chết 8 người tại Edmonton (Alberta), trong đó có vợ, trước khi tự kết liễu mạng sống.

- Ngày 4.6.2014: Một thanh niên 24 tuổi lãnh án chung thân sau khi bắn chết 3 sĩ quan cảnh sát và làm bị thương 2 sĩ quan khác tại Moncton (tỉnh bang New Brunswick).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.