Ninh Bình: Bắt quả tang cơ sở tái chế dầu nhớt trái phép

08/04/2022 10:33 GMT+7

Một cơ sở đang tái chế dầu nhớt trái phép thì bị lực lượng chức năng TP.Tam Điệp (Ninh Bình) phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 8.4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an TP.Tam Điệp vừa bắt quả tang một cơ sở tái chế dầu nhớt trái phép, thu giữ hàng chục ngàn lít dầu.

Lực lượng Công an TP.Tam Điệp bắt quả tang cơ sở tái chế dầu nhớt trái phép

Công An Ninh Bình

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 7.4, lực lượng của Công an TP.Tam Điệp kiểm tra hành chính thì phát hiện cơ sở tái chế dầu nhớt trái phép tại khu vực thôn Hang Nước (xã Quang Sơn, TP.Tam Điệp).

Cơ sở tái chế dầu nhớt trái phép trên do ông Trần Văn Đức (34 tuổi, ngụ xã Nam Vân, TP.Nam Định, Nam Định) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 20.000 lít dầu nhớt đã qua tái chế, và khoảng 18.000 lít dầu nhớt chưa qua tái chế đang chứa trong các bể chứa, bồn nhựa.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trần Văn Đức không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến hoạt động tái chế dầu nhớt. Ông Đức khai nhận đã thu mua dầu thải từ các cửa hàng sửa chữa xe máy, ô tô trên địa bàn các tỉnh Hà Nam, Nam Định và đưa về TP.Tam Điệp tái chế để bán kiếm lời.

Hàng chục ngàn lít dầu nhớt tái chế trái phép bị phát hiện, thu giữ

Công An Ninh Bình

Trước đó, cuối tháng 6.2021, Công an TP.Tam Điệp cũng đã bắt quả tang cơ sở tái chế dầu nhớt trái phép tại thôn Hang Nước (xã Quang Sơn), do ông Bùi Quang Định (51 tuổi, ngụ xã Trung Đông, H.Trực Ninh, Nam Định) làm chủ. Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ khoảng 19.600 lít dầu nhớt đã qua sử dụng chờ để tái chế và 1.000 lít dầu nhớt đã qua tái chế, được đựng trong các bể chứa.

Vụ việc tái chế dầu nhớt trái phép nói trên đang được Công an TP.Tam Điệp điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.