Vụ 'đường dây làm dầu DO giả quy mô lớn': Tiếp tục tạm đình chỉ lãnh đạo xã

Nguyễn Long
Nguyễn Long
23/03/2022 18:31 GMT+7

Bí thư và Chủ tịch UBND xã Bình Trung, nơi để xảy ra cơ sở nấu dầu lậu trong thời gian dài mà Báo Thanh Niên đã có loạt bài điều tra tiếp tục bị tạm đình chỉ công tác.

Ngày 23.3, lãnh đạo UBND H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã ký quyết định kéo dài thời gian tạm đình chỉ công tác đối với bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Bình Trung thêm 15 ngày, để tiếp tục làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương liên quan đến cơ sở nấu dầu lậu tại thôn 5, xã Bình Trung mà Báo Thanh Niên đã có loạt bài điều tra.

Cơ sở nấu dầu lậu hoạt động thời gian dài ở xã Bình Trung

nguyễn long

Trong khi đó, Huyện ủy Châu Đức cũng tiếp tục gia hạn việc tạm đình chỉ đối với ông Nguyễn Đức, Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung thêm 15 ngày, để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc để xảy ra cơ sở tái chế dầu nhớt hoạt động trái phép trên địa bàn.

Sau khi báo phản ánh, ông Đức và bà Huệ đã bị Huyện ủy, UBND H.Châu Đức quyết định tạm đình chỉ chức vụ 15 ngày để xem xét trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương từ ngày 7.3.

Như Thanh Niên phản ánh trong loạt bài điều tra, sau thời gian đeo bám từ nơi sản xuất đến đường đi tiêu thụ, PV Thanh Niên phát hiện đây là đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu DO kém chất lượng có quy mô lớn, liên tỉnh nên đã cung cấp hình ảnh cũng như thông tin ban đầu cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Công nhân tắt bếp lò nấu dầu lậu khi công an vào bắt quả tang

nguyễn long

Sau đó, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã huy động lực lượng nghiệp vụ tiếp tục đeo bám, củng cố hồ sơ nhiều tháng liền.

Sau thời gian mật phục đeo bám, khoảng 16 giờ ngày 2.3, lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an H.Châu Đức triệt phá cơ sở nấu dầu của ông Trần Thiện Minh (39 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) nằm tại thôn 5, xã Bình Trung (H.Châu Đức).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 1 xe bồn chở 16.000 lít dầu thành phẩm, 1 xe cẩu chở hóa chất và 1 xe tải chở nhớt dầu thải, 9.000 lít dầu thành phẩm… cùng nhiều can nhựa hóa chất phục vụ trong việc tái chế dầu nhớt thải.

Theo điều tra ban đầu, ông Minh mua dầu trôi nổi trên thị trường với giá dao động từ 600.000 đồng - 1 triệu đồng/thùng (loại 200 lít). Sau quá trình chưng cất “hô biến”, ông Minh bán ra thị trường với giá từ 10.000 - 16.000 đồng/lít tùy thời điểm.

Trung bình mỗi tháng cơ sở nấu dầu lậu bán ra thị trường khoảng 200.000 lít, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Tại một diễn biến khác, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, các phòng nghiệp vụ vẫn đang củng cố chứng cứ để xử lý cơ sở nấu dầu lậu của ông Minh. Hiện Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn chưa khởi tố vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.