Ngày 4.4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 237, từ ngày 3.4, ngành y tế Ninh Bình đã rà soát và phát hiện có 18 người đã tiếp xúc gần (thuộc diện F1) với bệnh nhân này.
|
45 người F1 liên quan đến bệnh nhân thứ 237 đều âm tính với virus corona |
18 người F1 gồm quản lý và nhân viên của khách sạn Ngọc Anh 2, người phục vụ ở 1 quán bia cạnh khách sạn Ngọc Anh 2, người phục vụ 1 quán rượu và nhân viên y tế của 1 phòng khám răng.
Đến ngày 4.4, tất cả 18 người nêu trên đã được cách ly tại cơ sở y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, hiện chưa có kết quả. Sức khỏe của 18 người cũng chưa có dấu hiệu bất thường nào liên quan đến bệnh Covid-19.
Bệnh nhân 237 là ông K.O.C, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển (đã được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 237), nhập cảnh Việt Nam từ 19.12.2019, đã đi qua Hà Nội, Ninh Bình và TP.HCM.
Trong đó, bệnh nhân ở Ninh Bình từ 22.2 - 20.3 (gần 1 tháng). Cụ thể, ngày 22.2, bệnh nhân từ Hà Nội đến Ninh Bình (chưa rõ phương tiện di chuyển) và ở tại khách sạn Ngọc Anh 2.
Quá trình ở tại Ninh Bình, bệnh nhân 237 đã uống bia tại quán bia gần khách sạn, uống rượu tại 1 quán khác và đến 1 phòng khám răng, đều ở địa bàn thành phố Ninh Bình.
Đến ngày 21.3, bệnh nhân từ Ninh Bình về Hà Nội, ở khách sạn Canary Hà Nội (số 4 Vũ Hữu Lợi, quận Hai Bà Trưng), phương tiện di chuyển là xe limousine.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, ngày 3.4, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đã xét nghiệm và thông báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đối với bệnh nhân này. Đây là bệnh nhân được đánh giá đã di chuyển, tiếp xúc phức tạp nhất từ khi Việt Nam ghi nhận dịch bệnh Covid-19 đến nay.
|
Việt Nam có 239 bệnh nhân Covid-19 sau khi công bố 2 ca mới |
Bình luận (0)