Ninh Bình hút du khách kỷ lục dịp nghỉ tết

27/01/2023 10:35 GMT+7

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023 các cơ sở du lịch ở Ninh Bình đã đón được gần 400.000 lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 550 tỉ đồng.

Ngày 27.1, thông tin từ Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ 20 - 26.1, tức 29 đến mùng 5 tết) đã có gần 400.000 lượt khách du lịch đổ về các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Trong gần 400.000 du khách có gần 30.000 lượt khách quốc tế, còn lại là khách du lịch trong nước. Tổng doanh thu toàn ngành du lịch dịp nghỉ tết ước đạt hơn 550 tỉ đồng.

Phố cổ Hoa Lư được phục dựng ở TP.Ninh Bình hút du khách dịp Tết Nguyên đán 2023

C.T.V

Theo tính toán của Sở Du lịch Ninh Bình, trong kỳ nghỉ tết, bình quân mỗi ngày tỉnh đón từ 45.000 - 110.000 lượt khách. Công suất phòng bình quân đạt từ 60 - 65%, đặc biệt trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tết, công suất phòng đạt 75 - 80%.

Gần 400.000 lượt du khách trong kỳ nghỉ tết là con số kỷ lục mà ngành du lịch Ninh Bình có được trong nhiều năm qua.

Du khách đổ về đông khiến một số khu, điểm du lịch trong những thời điểm nhất định xảy ra hiện tượng quá tải, tắc đường...

Một số điểm, khu du lịch ở Ninh Bình thu hút đông du khách như: khu du lịch chùa Bái Đính, khu du lịch Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, cố đô Hoa Lư, vườn chim Thung Nham, phố cổ Hoa Lư...

Cũng theo Sở Du lịch Ninh Bình, dù du khách đổ về đông hơn mọi năm, nhưng không xảy ra tình trạng ép khách, tăng tiền vé trái quy định...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.