Ninh Thuận: Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng

21/07/2022 12:47 GMT+7

Tỉnh ủy Ninh Thuận vừa công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm 15 thành viên, ông Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban chỉ đạo.

Ngày 21.7, Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận vừa công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ông Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận làm Trưởng ban chỉ đạo.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Thiện nhân

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Thuận gồm 15 thành viên, trong đó có 1 trưởng ban, 5 phó trưởng ban và 9 ủy viên.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh làm Trưởng ban chỉ đạo. Các Phó trưởng ban bao gồm: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Hậu; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Đức; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đông; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đào Trọng Định; Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh. Trong đó, ông Đào Trọng Định, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy là Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo.

9 ủy viên gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Viện trưởng Viện KSND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chánh Thanh tra tỉnh; Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Quyết định cũng phân công Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.