Ninh Thuận: Khởi tố 2 bị can dùng súng tự chế giải quyết mâu thuẫn

11/08/2021 17:33 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 11.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Dũng (26 tuổi, trú tại KP.2, P.Tấn Tài, TP.Phan Rang -Tháp Chàm) và Mai Quốc Duẫn (24 tuổi, trú tại thôn Long Bình 2, xã An Hải, H.Ninh Phước) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Dũng và Duẫn

Ảnh: CTV

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận, do có mâu thuẫn từ trước, vào tối 9.4, Dũng rủ Duẫn cầm theo khẩu súng ngắn cùng 6 viên đạn kim loại hẹn gặp Nguyễn Văn Tịnh, trú tại thôn Long Bình 1, xã An Hải để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra xô xát. Duẫn đã dùng súng tự chế bắn vào người làm Tịnh bị thương nhưng Tịnh vẫn cầm dao, truy đuổi làm Dũng và Duẫn bị ngã xe.
Qua công tác trưng cầu giám định, khẩu súng mà Dũng và Duẫn dùng để bắn Tịnh là vũ khí được chế tạo thủ công, sử dụng bắn được loại đạn thể thao, thuộc danh mục vũ khí quân dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.