Nỗ lực cấp cứu các nạn nhân trong vụ lật xe tại Cao Bằng

23/07/2018 15:13 GMT+7

Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết đang hết sức nỗ lực cứu chữa cho 4 trường hợp chấn thương nặng trong vụ xe khách lao xuống vực tại Cao Bằng .

Trước đó, ngày 22.7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận 4 trường hợp bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông lật xe khách tại Cao Bằng. Đây là các trường hợp nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.
 
Đến sáng nay, 23.7, các bệnh nhân trong tình trạng nặng và rất nặng. Cụ thể, bà Đào Thị Kh. (nữ, 62 tuổi) bị sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, trật đốt sống cổ C4, C5, liệt hoàn toàn, đang điều trị tại Phòng hồi sức 1, Khoa Khám bệnh cấp cứu; ông Trần Thanh Kh. (24 tuổi) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, trật các đốt sống ngực T8, T9, liệt hoàn toàn, đang điều trị tại Phòng Hồi sức 1, Khoa Khám bệnh cấp cứu; ông Hoàng Mạnh C. (36 tuổi) bị chấn thương sọ não, máu tụ dập não bán cầu phải... đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 3; ông Phạm Thế V. (38 tuổi) bị chấn thương, máu tụ động mạch chủ bán cầu trái...
 
Đại diện Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho biết, Bệnh viện đã huy động tối đa nhân lực và thiết bị, thuốc dành để cứu chữa các nạn nhân. Tuy nhiên, các trường hợp này đa chấn thương và có trường hợp hôn mê sâu, nên việc điều trị khó khăn và có trường hợp sức khỏe nguy kịch.
 
Như Thanh Niên đã đưa tin, một chiếc xe chở khách đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi lật tại chân đèo Cao Bắc (tỉnh Cao Bằng), lao xuống vực vào rạng sáng 22.7, khiến 4 người chết và 11 người bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.