Nỗ lực đào thủ công giúp giải cứu công nhân Ấn Độ sau 17 ngày sập hầm

Nỗ lực đào thủ công giúp giải cứu công nhân Ấn Độ sau 17 ngày sập hầm

La Vi
La Vi
29/11/2023 13:20 GMT+7

Các quan chức cho biết lực lượng cứu hộ Ấn Độ hôm 28.11 đã giải cứu toàn bộ 41 công nhân xây dựng bị mắc kẹt bên trong đường hầm bị sập trên dãy Himalaya trong 17 ngày, nhiều giờ sau khi khoan qua các mảnh đá, bê tông và đất để tiếp cận họ.

Sau 17 ngày mắc kẹt bên trong một đường hầm bị sập ở dãy Himalaya, 41 công nhân xây dựng đã được cứu sống hôm 28.11.

Nhóm công nhân được các quan chức chính phủ chào đón và hỏi thăm.

Việc đưa số công nhân ra ngoài đã bắt đầu hơn 6 giờ sau khi lực lượng cứu hộ đào xuyên qua các mảnh vỡ trong đường hầm.

Họ được kéo ra trên cáng có bánh xe qua một ống thép rộng khoảng 1 m.

Toàn bộ quá trình được hoàn thành trong khoảng một giờ.

Công nhân Ấn Độ bị mắc kẹt được giải cứu sau 17 ngày - Ảnh 1.

Xe cứu thương chở các công nhận được giải cứu khỏi đường hầm bị sập

REUTERS

Trưởng nhóm cứu hộ Wakil Hassan cho biết sức khỏe của 41 công nhân hoàn toàn ổn.

Một số công nhân mỉm cười bước ra ngoài trước khi được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.

Khi ở dưới lòng đất, họ nhận được thức ăn, nước uống, ánh sáng, oxy và thuốc men qua một đường ống.

Các đội cứu hộ tìm cách đào một đường hầm bằng máy khoan công suất lớn để đưa người ra ngoài.

Nhưng máy khoan bị hỏng khi vẫn còn cách vị trí các công nhân khoảng 15 m. Cơ quan chức năng đã triển khai một nhóm thợ mỏ có kỹ năng đào hang trong không gian chật hẹp.

Họ đã khoan thủ công xuyên qua đá sỏi từ bên trong đường ống sơ tán.

Đường hầm này là một phần của đường cao tốc trị giá 1,5 tỉ USD nối 4 địa điểm hành hương của đạo Hindu qua mạng lưới đường bộ dài 800 km.

Giới chức chưa cho biết nguyên nhân gây ra vụ sập đường hầm, mặc dù khu vực này thường xuyên xảy ra lở đất, động đất và lũ lụt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.