Nỗ lực tháo 'điểm nghẽn' dự án giao thông ngàn tỉ giữa trung tâm Nha Trang

Hiền Lương
Hiền Lương
16/02/2023 16:32 GMT+7

Dự án nút giao thông Ngọc Hội có tổng mức đầu tư ngàn tỉ đồng và đặc biệt quan trọng với nội đô Nha Trang, tuy nhiên dự án này đang chậm tiến độ với nhiều nguyên nhân, trong đó có việc chưa kịp bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công do khối lượng giải tỏa nhiều, phức tạp.

Tháo "điểm nghẽn" dự án giao thông ngàn tỉ giữa trung tâm Nha Trang - Ảnh 1.

Một góc dự án nút giao thông Ngọc Hội, TP.Nha Trang

TN

Ngày 16.2, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (BQL) tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có báo cáo về tình hình thực hiện và kế hoạch, tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công của dự án nút thông giao Ngọc Hội. Ban này cho biết đã có nhiều văn bản đôn đốc tiến độ thực hiện, yêu cầu nhà đầu tư có biện pháp khắc phục việc chậm trễ và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng tiến độ nhưng việc thi công rất chậm so với yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó vào cuối năm 2022, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu TP.Nha Trang và các cơ quan liên quan cần tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bồi thường, hỗ trợ và tổ chức thi công. Trong đó, cần tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công; tiến hành các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp không hợp tác bàn giao mặt bằng; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công nhánh phía Bắc vào tháng 6.2023; tập trung thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tháo "điểm nghẽn" dự án giao thông ngàn tỉ giữa trung tâm Nha Trang - Ảnh 2.

Dự án nút giao thông Ngọc Hội đang thi công dở dang

HIỀN LƯƠNG

Theo ghi nhận của Thanh Niên, dự án nút giao thông Ngọc Hội hiện đang thi công khá chậm; trên công trường ít có các phương tiện cơ giới, công nhân so với quy mô dự án hàng ngàn tỉ đồng đang thi công. Đại diện nhà thầu là Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, cho biết do chưa có mặt bằng đồng bộ nên đơn vị không thể tập trung toàn lực máy móc dẫn đến thi công khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ chung dự án.

Mới đây, ngày 10.2, Sở GTVT Khánh Hòa đã chủ trì tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan. Tại cuộc họp, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn cũng báo cáo không thể thi công hoàn thành để đưa đoạn Vòng xuyến nối nhánh N1, N2, N3 vào khai thác trước ngày 30.3.2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa; nguyên nhân do không có mặt bằng để thi công.

Tháo "điểm nghẽn" dự án giao thông ngàn tỉ giữa trung tâm Nha Trang - Ảnh 3.

Dự án chậm tiến độ, gây khó khăn trong đi lại của người dân

HIỀN LƯƠNG

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND TP.Nha Trang cho biết dự án có gần 300 trường hợp bị ảnh hưởng, tái định cư. Hiện các đơn vị TP tiếp tục nỗ lực hoàn thành việc GPMB, nhất là khu vực vòng xoay Ngọc Hội, bởi khu vực này đấu nối giao thông phức tạp, ngay điểm giao với đường sắt bắc-nam do Bộ GTVT quản lý. "Qua vận động, hiện chỉ còn thửa 161 ngay nút giao thông Ngọc Hội chưa giao mặt bằng, nhưng tổ vận động GPMB TP cho biết chủ đất có thể bàn giao mặt bằng trước hạn cưỡng chế ngày 23.2. Hiện TP đang tập trung GPMB cho nhánh phía bắc để sớm giao đất sạch cho chủ đầu tư và đơn vị thi công", đại diện TP.Nha Trang thông tin.

Dự án nút giao thông Ngọc Hội là 1 trong 3 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng. Năm 2017, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nút giao thông Ngọc Hội với tổng mức đầu tư hơn 1.350 tỉ đồng. Đổi lại, nhà nước thanh toán cho Công ty Phúc Sơn bằng một phần tiền sử dụng đất dự án Khu sân bay Nha Trang với diện tích khoảng 5,29 ha, giá trị tạm tính là 1.200 tỉ đồng. Đến nay đã gần 5 năm trôi qua nhưng nút giao Ngọc Hội vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc mặt bằng thi công.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.