Nỗ lực vượt khó để SEA Games 31 thành công

17/03/2022 08:27 GMT+7

Muôn vàn thử thách đang bủa vây quá trình chuẩn bị của ngành thể thao cho SEA Games 31.

Ban tổ chức đại hội đang phải hết sức nỗ lực mà theo chia sẻ của ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT: “đây là thời điểm khó khăn nhất”.

Nhà thi đấu Đan Phượng, nơi diễn ra SEA Games 31, đã hoàn tất việc nâng cấp

HOÀNG QUÂN

Có thể phải dùng lại trang thiết bị cũ

Chỉ gần 2 tháng nữa SEA Games 31 sẽ khởi tranh (dự kiến từ 12 - 23.5) nhưng đến hiện tại, rất nhiều hạng mục công việc vẫn đang bị chậm tiến độ và phải gấp rút hoàn thiện, nếu không sẽ bị muộn. Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương cho biết, ban tổ chức (BTC) đã và đang phải rà soát lại để xử lý kịp thời mọi khó khăn của từng môn mà quan trọng nhất chính là mua sắm trang thiết bị phục vụ thi đấu.

Theo dự kiến, vào cuối tháng 3, trang thiết bị phục vụ tập luyện, thi đấu sẽ phải được lắp ráp đưa vào vận hành chạy thử. Tuy nhiên, hiện còn các môn gồm bắn súng, bắn cung, xe đạp, đấu kiếm, cử tạ, đua thuyền (rowing và canoeing) đang gặp phải một số vướng mắc về thủ tục. Việc tìm nhà cung cấp phù hợp không hề dễ dàng trong bối cảnh dịch bệnh (không tiến hành đấu thấu được, không vận chuyển đến Việt Nam được) nên tiến độ bị chậm hơn kế hoạch rất nhiều. Có thể nhiều giải đấu tiền SEA Games 31 không thể được tổ chức hoặc diễn ra không đúng kế hoạch vì thiếu thiết bị.

Ông Trần Đức Phấn nói: “Chúng ta tổ chức SEA Games ở tình huống mà lịch sử đại hội chưa từng phải đối mặt. Dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chuẩn bị và đến lúc này, khi thời gian quá gấp, các ca F0 trong thành phần BTC lại quá nhiều nên có lúc, thiếu nhân lực chạy việc. Các đối tác của BTC cũng bị nhiều F0 nên công việc giữa các bên bị chậm tiến độ. Quả thực, chúng tôi đang ở trong giai đoạn khó khăn chưa từng có. Trang thiết bị tập luyện, thi đấu lại là loại hàng hóa đặc thù nên thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam cần quy trình nhất định. Trong trường hợp không thể mua được mới, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công tác tổ chức các môn. Chúng tôi đang phải tính đến phương án dùng lại trang thiết bị cũ, lâu năm”.

Sẽ có câu hỏi đặt ra, tại sao ngành thể thao không tiến hành mua sắm sớm mà để sát SEA Games mới tiến hành. Không phải BTC thiếu tính chủ động trong vấn đề này mà vì còn phải dựa vào kinh phí được giải ngân từ nhà nước. Đợi chờ hơn 1 năm trời, kinh phí đợt 1 mới được rót gần đây và hiện tại, khoản tiền còn lại phục vụ công tác tổ chức chưa được cấp hết. “Chúng tôi đang đợi kinh phí được cấp giai đoạn 2”, ông Phấn cho hay.

Các đoàn đều xin lùi hạn chốt danh sách

Ngày 18.3, Việt Nam sẽ tổ chức lần thứ 2 hội nghị trưởng đoàn các nước dự SEA Games 31 với sự tham dự trực tiếp của 10/11 quốc gia (trừ Brunei dự trực tuyến vì gặp khó trong vấn đề đường bay). Ông Trần Đức Phấn nói: “Tại hội nghị, nước chủ nhà Việt Nam cũng sẽ đề cập một cách thẳng thắn về việc BTC đại hội rất khó tiến hành được hoàn hảo như trong điều kiện bình thường, không có dịch bệnh. Chắc chắn Việt Nam vẫn sẽ tổ chức SEA Games 31, không hoãn hủy nhưng sẽ rất khó được như ý muốn. Trong điều kiện như hiện tại, BTC sẽ cố gắng cao nhất có thể để đảm bảo 1 kỳ SEA Games thành công. Nhưng nếu còn vấn đề nào đó trở ngại, cũng mong các nước và người hâm mộ thông cảm. Tinh thần quyết tâm là tối đa, song có những việc không thể diễn ra được như trong điều kiện không dịch bệnh”.

Ngoài vấn đề chuyên môn, hạng mục đặc biệt quan trọng của đại hội chính là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tiểu ban Y tế cũng đang khẩn trương đưa ra các kịch bản phù hợp nhất để đảm bảo an toàn tại thời điểm diễn ra SEA Games 31. Tại hội nghị trưởng đoàn, BTC sẽ cập nhật thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31, về địa điểm, chương trình, nội dung thi đấu, công tác lưu trú, giao thông, hậu cần, an ninh, lễ tân, y tế và kiểm tra doping, thủ tục xuất, nhập cảnh. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng sẽ là nội dung quan trọng được thông báo tại hội nghị này.

Đội U.23 Việt Nam sẽ thi đấu tại sân Việt Trì (Phú Thọ)

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và ban huấn luyện đội U.23 Việt Nam đã đề xuất bảng đấu có U.23+3 Việt Nam sẽ thi đấu tại sân Việt Trì (Phú Thọ). BTC SEA Games 31 đã đồng ý phê duyệt đề xuất này.

Theo đề nghị của Việt Nam, các nước phải gửi danh sách chốt dự SEA Games 31 vào ngày 18.3. Tuy nhiên, mới đây các đoàn đều xin được lùi lại đến 31.3 vì bản thân các đoàn cũng đang phải đối mặt với những trở ngại cực lớn do Covid-19. Thêm 1 nỗi bất an nữa là hiện vẫn chưa có đường bay đầy đủ như trước cho các nước sang Việt Nam nên đây cũng là một trong những lý do khiến các đoàn chưa dám chốt cụ thể số lượng thành viên tham dự đại hội.

Về phía đoàn Việt Nam, danh sách các đội tuyển hầu như đã có nhưng Tổng cục TDTT còn phải tính toán thêm về thành phần tham dự. Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương chỉ đạo Tổng cục TDTT cần sát sao hơn nữa, ưu tiên giải quyết mọi công việc liên quan tới SEA Games 31. Lãnh đạo ngành yêu cầu 40 môn thể thao phải xây dựng các phương án dự phòng để tối ưu hóa công tác tổ chức thi đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.