Nổ mìn khai thác mỏ, 30 hộ dân hứng đá văng

28/03/2024 17:32 GMT+7

Khoảng 30 nhà dân ở xã Minh Tân, H.Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã bị đá văng trúng sau khi một doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá.

Chiều 28.3, ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Minh Tân (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ nổ mìn khai thác đá khiến đá bay vào khoảng 30 ngôi nhà của người dân.

Nổ mìn khai thác mỏ, 30 hộ dân hứng đá văng - Ảnh 1.

Mái nhà của một nhà dân bị đá văng gây hư hỏng

PHÚC NGƯ

Theo đó, khoảng gần 12 giờ cùng ngày, Công ty Môi trường xây dựng đô thị 5 (có trụ sở tại TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa) tổ chức nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá trên địa bàn thôn 9, xã Minh Tân.

Khi mìn nổ, nhiều viên đá (to trung bình bằng nắm tay) đã văng vào khoảng 30 nhà dân, gây hư hỏng một số vật dụng, tài sản. Rất may vụ đá văng không làm người dân nào bị thương.

Ông Hùng cho biết thêm từ vị trí doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá đến khu vực nhà dân bị ảnh hưởng tính đường chim bay cách nhau khoảng 700 m.

Nổ mìn khai thác mỏ, 30 hộ dân hứng đá văng - Ảnh 2.

Khu vực mỏ đá xảy ra việc nổ mìn

PHÚC NGƯ

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và Công an H.Vĩnh Lộc đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân. Hiện, chính quyền địa phương đang tiến hành thống kê thiệt hại tài sản của người dân.

Một lãnh đạo Công an H.Vĩnh Lộc cho biết đơn vị này đang triệu tập 2 người của Công ty Môi trường xây dựng đô thị 5 để làm rõ quy trình việc nổ mìn khai thác đá làm ảnh hưởng đến nhà dân.

"Chúng tôi sẽ làm rõ về quy trình nổ mìn có đúng theo quy định, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết các thiệt hại của các hộ dân bị hư hỏng nhà cửa do nổ mìn khiến đá văng vào nhà", vị lãnh đạo Công an H.Vĩnh Lộc cho hay.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.