Nợ nần cờ bạc, cướp ngân hàng, trốn truy nã sang Việt Nam tiếp tục đánh bạc

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/09/2023 20:15 GMT+7

Jinhong Kil nợ nần vì đánh bạc ở Hàn Quốc, đã cướp ngân hàng rồi trốn truy nã sang Việt Nam tiếp tục đánh bạc.

Chiều 20.9, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an làm thủ tục bàn giao nghi phạm cướp ngân hàng là Jinhong Kil (quốc tịch Hàn Quốc) cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Đây là nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Hàn Quốc, bị Interpol (Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế) phát lệnh truy nã đỏ, Jinhong Kil đã trốn truy nã, trú ẩn tại TP.Đà Nẵng nhưng đã bị Công an TP.Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ.

Nợ nần cờ bạc, cướp ngân hàng rồi trốn nã sang Việt Nam tiếp tục…đánh bạc - Ảnh 1.

Một số tang vật nghi phạm dùng cướp ngân hàng và lưu trú tại TP.Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 18.8, Jinhong Kil mang theo một con dao làm bếp và một bình cứu hỏa, đột nhập vào chi nhánh một ngân hàng ở TP.Daejeon, Hàn Quốc.

Jinhong Kil dùng dao ép nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào bao được chuẩn bị sẵn, rồi dùng bình cứu hỏa xịt vào nhân viên ngân hàng, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nợ nần cờ bạc, cướp ngân hàng rồi trốn nã sang Việt Nam tiếp tục…đánh bạc - Ảnh 2.

Hình ảnh Jinhong Kil được camera quanh khu vực ngân hàng ghi lại

YONHAP

Theo số liệu báo cáo của cơ quan chức năng Hàn Quốc, Jinhong Kil đã cướp của ngân hàng 39 triệu won (tương đương 780 triệu đồng). Cơ quan chức năng Hàn Quốc lấy lời khai từ người thân và bạn bè, cho hay Jinhong Kil đang nợ nần vì đánh bạc nên đi cướp ngân hàng.

Ngày 20.8, Jinhong Kil rời khỏi Hàn Quốc, đến đầu tháng 9, phía cảnh sát Hàn Quốc phối hợp Interpol trao đổi thông tin với Việt Nam về việc Jinhong Kil đã trốn truy nã sang TP.Đà Nẵng.

Nợ nần cờ bạc, cướp ngân hàng rồi trốn nã sang Việt Nam tiếp tục…đánh bạc - Ảnh 3.

Công an TP.Đà Nẵng bàn giao Jinhong Kil cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

NGUYỄN TÚ

Nợ nần cờ bạc, cướp ngân hàng rồi trốn nã sang Việt Nam tiếp tục…đánh bạc - Ảnh 4.

Công an TP.Đà Nẵng và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an lấy lời khai Jinhong Kil

NGUYỄN TÚ

Nhận tin báo, Công an TP.Đà Nẵng rà soát, đến chiều 10.9 đã xác định được Jinhong Kil xuất hiện tại một khu vực đánh bạc trên đường Võ Nguyên Giáp (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn).

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng và Bộ Công an gồm Cục Cảnh sát hình sự, Cục Đối ngoại và Cục Quản lý xuất nhập cảnh mật phục, bắt giữ Jinhong Kil.

Qua đấu tranh, Jinhong Kil thừa nhận đã cướp ngân hàng như lệnh truy nã của Interpol. Sau khi bàn giao, Jinhong Kil bị di lý về Hàn Quốc để tiếp tục xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.