Nổ súng bắt xe vận chuyển động vật hoang dã

07/04/2017 08:12 GMT+7

Trên đường tháo chạy, tài xế nhiều lần điều khiển xe 7 chỗ chèn ép xe cảnh sát. Sau khi nổ súng cảnh cáo nhưng tài xế xe 7 chỗ vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy, lực lượng truy đuổi đã bắn thủng lốp xe.

Ngày 6.4, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã bàn giao vụ vận chuyển động vật hoang dã với số lượng lớn cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 50 ngày 5.4, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Lạc Thịnh (H.Yên Thủy, Hòa Bình), lực lượng CSGT phát hiện một xe 7 chỗ lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Tài xế không chấp hành, tăng ga bỏ chạy nên bị lực lượng CSGT truy đuổi.
Trên đường tháo chạy, tài xế này nhiều lần điều khiển xe 7 chỗ chèn ép xe cảnh sát, gây ra vụ va chạm giao thông khiến 1 xe máy, 1 ô tô đỗ bên đường hư hỏng. Sau khi nổ súng cảnh cáo nhưng tài xế xe 7 chỗ vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy, lực lượng truy đuổi đã bắn thủng lốp xe, áp sát dừng phương tiện, khống chế tài xế. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, 1 người đàn ông ngồi trên xe này đã bỏ trốn.
Kiểm tra xe, CSGT thu giữ 118 cá thể tê tê (tổng trọng lượng khoảng 556 kg), nhiều biển số ô tô giả, trong đó có cả biển xanh giả. Danh tính tài xế xe 7 chỗ sau đó được làm rõ là Phan Xuân Bảo (36 tuổi, ngụ tại H.Hương Sơn, Hà Tĩnh). Bảo đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.