Nổ súng tại Siam Paragon Thái Lan: nhiều nạn nhân là người nước ngoài

Khánh An
Khánh An
04/10/2023 08:01 GMT+7

Nghi phạm 14 tuổi trong vụ nổ súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở Thái Lan nghiện trò chơi bắn súng trên máy vi tính và khai rằng mình nghe thấy giọng nói kêu bắn người.

Nổ súng tại trung tâm thương mại Thái Lan: 2 nạn nhân là người Trung Quốc, Myanmar - Ảnh 1.

Một nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu

REUTERS

Theo tờ The Nation, cơ quan chức năng cho biết 2 nạn nhân thiệt mạng là người Trung Quốc và Myanmar trong vụ thiếu niên 14 tuổi xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở Bangkok (Thái Lan) vào chiều 3.10.

Ban đầu, cảnh sát thông báo trên bộ đàm rằng có 3 người thiệt mạng, trước khi xác định lại chỉ có 2 người thiệt mạng, bên cạnh 5 người bị thương.

Theo tờ Bangkok Post, nạn nhân thứ nhất là một phụ nữ Trung Quốc 34 tuổi thiệt mạng tại tầng trệt trung tâm thương mại, còn nạn nhân thứ 2 là một phụ nữ Myanmar thiệt mạng tại bệnh viện. Cảnh sát chưa công khai danh tính các nạn nhân.

Có 3 nạn nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện Tưởng niệm Vua Chulalongkorn, trong đó có một phụ nữ bị bắn vào đầu và trong tình trạng nguy kịch, còn một phụ nữ Trung Quốc và một phụ nữ Thái Lan đã ổn định.

Một phụ nữ Lào 28 tuổi được đưa đến Bệnh viện Công giáo Bangkok và trong tình trạng nguy kịch do bị bắn vào vai.

Hung thủ chưa rõ danh tính đầu hàng sau khi hết đạn và bị bắt tại một cửa hàng ở tầng 3. Cảnh sát tịch thu trên người hung thủ một khẩu súng ngắn tự động Glock 9 mm. Trước đó, có thông tin hung thủ tìm cách bỏ trốn theo lối đi giữa trung tâm và khách sạn Siam Kempinski nhưng lối vào ở tầng 3 bị khóa.

Tại đồn cảnh sát Pathumwan, hung thủ khai rằng mình nghe thấy giọng nói kêu bắn người. Trước đó, thiếu niên này từng được điều trị về các vấn đề tâm thần tại bệnh viện Rajavithi.

Nổ súng tại trung tâm thương mại Thái Lan: 2 nạn nhân là người Trung Quốc, Myanmar - Ảnh 2.

Trung tâm thương mại nơi xảy ra vụ việc

REUTERS

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đến hiện trường để theo dõi vụ việc. Thứ trưởng Nội vụ Chada Thaiset đã đến nơi nghi phạm bị bắt giữ để thẩm vấn. Thiếu niên là học sinh một trường tư tại Bangkok, có cha mẹ là giáo sư và họ đã bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn.

Một nguồn tin cho hay nghi phạm nghiện trò chơi bắn súng trên máy vi tính. Lục soát tại nhà nghi phạm, cảnh sát tìm thấy nhiều viên đạn, trong đó có 49 viên đạn 9 mm và 15 vỏ đạn nhiều kích cỡ. Điện thoại của nghi phạm cũng có những đoạn phim ghi lại cảnh người này tập sử dụng súng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.