Góc nhìn phóng viên:

Nỗi 'bức bí' trên cao tốc

21/02/2024 06:48 GMT+7

Cả quãng đường cao tốc dài gần 200 km nhưng không có trạm dừng chân. Xe cộ chạy trên cao tốc đành phải dừng bên đường cho khách đi vệ sinh ở những nhà vệ sinh "0 đồng". Đó là nghịch lý ở một vài tuyến cao tốc hiện nay qua địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, lưu lượng xe cộ chạy trên 2 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan ThiếtPhan Thiết - Dầu Giây (dài gần 200 km) tăng kỷ lục, khi dòng xe từ TP.HCM và các tỉnh phía nam về các tỉnh miền Trung và phía bắc để đón tết. Những ngày cao điểm từ 24 - 28 tết, lượng xe tăng cao khiến xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe nghiêm trọng ở các nút giao ra, vào. Những ngày đầu năm mới, dòng xe lại đổ dồn về cao tốc để vào nam. Và xuất hiện một nghịch lý là xe đi đường cao tốc nhưng di chuyển còn chậm hơn cả đi đường quốc lộ.

Đã tháo dỡ cầu thang "nhà vệ sinh dã chiến" ở cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Thêm một nghịch lý khác là không có chỗ cho người dân đi vệ sinh, vì suốt chiều dài 200 km trên 2 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây vẫn chưa có nhà vệ sinh công cộng. Nếu ngồi nhiều giờ trong ô tô mà lại còn bị kẹt xe trên cao tốc thì người dân biết đi vệ sinh ở đâu? Chính từ thực tế đó mà một số người dân ở H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã có "sáng kiến" làm cầu thang cho khách vượt hàng rào cao tốc vào những nhà vệ sinh dã chiến "0 đồng". Một số chỗ còn gỡ hàng rào kẽm gai, bắc tấm ván làm cầu cho khách vào giải quyết "nỗi bức bí" sau nhiều giờ ngồi xe.

Câu chuyện nhà vệ sinh và những nghịch lý trên cao tốc xuất hiện trên nhiều trang mạng xã hội. Điều này còn gây tranh cãi khi UBND H.Hàm Thuận Bắc họp với chủ đầu tư, giải quyết việc các hộ dân tự ý gỡ hàng rào cao tốc cho khách đi vệ sinh. Nhưng cũng có ý kiến rằng, đó là "lối thoát" cho khách đã quá bức bí sau nhiều giờ ngồi trên ô tô mà không có chỗ "trút bầu tâm sự". Tuy vậy, ý kiến tựu chung vẫn là: Nếu để câu chuyện này kéo dài sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vì cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ có 2 làn xe. Vì thế, để giải quyết căn cơ câu chuyện nêu trên, cần khẩn trương xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc theo đúng tiêu chuẩn đường cao tốc Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.