Nỗi sợ mất World Cup 2022 tăng dần, sau Messi, Benzema cũng xin nghỉ thi đấu

Giang Lao
Giang Lao
08/10/2022 08:58 GMT+7

HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid vừa xác nhận, chân sút kỳ cựu Karim Benzema không tham gia chuyến thi đấu sân khách gặp Getafe lúc 2 giờ rạng sáng mai 9.10 tại vòng 8 giải La Liga.

Theo HLV Carlo Ancelotti: “Benzema không bị chấn thương, nhưng cậu ấy mong muốn được nghỉ ngơi và chúng tôi quyết định để cậu ấy ở nhà. Chúng tôi sẽ xem xét lại tình hình của Benzema vào cuối tuần này, sau đó sẽ xem khả năng thi đấu cho các trận trong tuần sau quan trọng hơn”.

Benzema chưa tìm lại phong độ và thể lực tốt nhất sau chấn thương

AFP

Gần đây, Benzema bị chấn thương khiến bỏ lỡ hầu hết các trận trong tháng 9 và chỉ trở lại trong 2 trận gần đây gặp Osasuna và Shakhtar Donetsk, nhưng vẫn chưa tìm lại thể lực và phong độ tốt nhất. Ngoài ra, Benzema cũng vắng mặt trong đợt thi đấu quan trọng cùng tuyển Pháp dịp FIFA Days cuối tháng 9 chạy đà ngay trước World Cup 2022.

Do đó, với phong độ không thật sự tốt khi trở lại sau chấn thương, khiến Benzema hoàn toàn có lý do để lo lắng cho khả năng vắng mặt thi đấu ở World Cup 2022 chỉ còn hơn 40 ngày nữa khai diễn, cùng khả năng vì ảnh hưởng hiện nay cũng có thể dẫn tới tái phát chấn thương sẽ phá hủy mọi dự định.

Đây cũng là lý do mà siêu sao Messi của PSG dù chỉ bị đau nhẹ ở bắp chân cũng không thể chủ quan xin rút lui không thi đấu trận gặp Reims cũng 2 giờ rạng sáng mai 9.10 tại giải Ligue 1.

Ngoài ra, đây cũng là giai đoạn các giải VĐQG tại châu Âu và các cúp châu Âu thi đấu liên tục với mỗi CLB hàng đầu tham dự các đầu trường này đều phải thi đấu tổng cộng từ 9 đến 10 trận ngay trước khi nhả quân cho đội tuyển chuẩn bị dự World Cup 2022. Do đó, nguy cơ chấn thương, ảnh hưởng thể lực, sa sút tâm lý… là hiện hữu và đang đổ dồn lên cầu thủ, khiến họ rất lo lắng khả năng mất suất dự World Cup 2022.

Trong khi đó, tình hình chấn thương của Real Madrid cũng rất nghiêm trọng, ngoài Benzema hiện xin không thi đấu, còn có thủ môn Thibaut Courtois và tiền vệ Dani Ceballos cũng vắng mặt. Do đó, HLV Carlo Ancelotti phải xoay tua đội hình sử dụng thủ môn dự bị Andriy Lunin cùng những vị trí khác.

Sau trận gặp Getafe, trong tuần sau Real Madrid còn đấu Shakhtar Donetsk ở vòng bảng Champions League và cuối tuần là trận “Siêu kinh điển” với Barcelona trên sân nhà Bernabeu, với khả năng Benzema sẽ trở lại. Ở trận kinh điển này, Barcelona cũng đang đối mặt với 1 bản danh sách chấn thương dài gồm Ronald Araujo, Jules Kounde, Memphis Depay, Frenkie de Jong, Franck Kessie và Andreas Christensen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.