Nới visa, tăng tốc du lịch

Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
23/04/2025 03:45 GMT+7

Xuất khẩu, một trong 'tam mã' của cỗ xe tăng trưởng kinh tế đang đối mặt với khó khăn từ căng thẳng thuế quan trên thế giới. Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cao, các ngành khác phải bứt lên gấp rưỡi, gấp đôi. Nhìn từ góc độ đó, du lịch được kỳ vọng sẽ 'chia lửa' với xuất khẩu trong đóng góp chung vào tăng trưởng kinh tế năm nay cũng như các năm tới.

Du lịch đang có cả đà lẫn thế. Đà là tốc độ tăng trưởng tịnh tiến liên tục trong các năm gần đây. Đặc biệt quý 1 năm nay, du lịch VN đã đón hơn 6 triệu khách quốc tế, vượt số lượng khách chúng ta đón trước dịch Covid-19, vốn vẫn được coi là "cột mốc" để đánh giá, so sánh việc phục hồi của ngành này. Trong đó không thể không nhắc tới sự trở lại của các thị trường khách truyền thống như Nga, Trung Quốc; thị trường khách lân cận như Campuchia, Lào... Thế là vị thế của VN trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Năm 2024, với 17,5 triệu lượt khách quốc tế, VN vượt qua Singapore, chỉ xếp sau Malaysia, Thái Lan trong cuộc đua thu hút khách du lịch trong khu vực Đông Nam Á. Còn xét về tốc độ phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19, chúng ta dẫn đầu khi giành lại 98% lượng khách quốc tế đã ghi nhận năm 2019, vượt qua Thái Lan (87,5%) và Singapore (86%). Du lịch VN cũng đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá của thế giới; tổ chức nhiều chương trình, sự kiện được đánh giá cao. Trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn hiện nay, một VN thân thiện, ổn định, xinh đẹp là những lợi thế cạnh tranh, là đà là thế của ngành du lịch trong nước.

Quan trọng hơn, du lịch tăng trưởng còn kéo theo một loạt các ngành liên quan bứt phá. Đó là vận tải, tiêu dùng, bất động sản, lưu trú, xuất khẩu tại chỗ... tạo ra công ăn việc làm, đánh thức các vùng đất. Là ngành kinh tế tổng hợp, có thể nói sức lan tỏa từ du lịch là rất lớn, rất rộng và mang lại giá trị gia tăng cao.

Nhìn từ góc độ đó, thúc đẩy du lịch vượt lên, bứt lên để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay, tăng trưởng 2 con số vào các năm tới là hết sức đúng đắn và cần thiết. Đặt trong bối cảnh kinh tế nói chung và xuất khẩu nói riêng đang đối mặt với khó khăn từ cuộc chiến thuế quan trên thế giới, cơ hội và trách nhiệm của du lịch và các ngành khác lại càng nặng hơn. Không chỉ là tăng trưởng mạnh, mà phải bứt tốc; phải đột phá, tạo ra sự khác biệt, đặc biệt. Mà muốn như vậy, ngoài đà, thế như phân tích trên, du lịch Việt còn nắm trong tay một vũ khí quan trọng, đó chính là chính sách visa.

Ở thời điểm hiện tại, chính sách visa của VN còn rất thận trọng và khiêm tốn so với các nước. Vấn đề này đã được đặt ra, phân tích, mổ xẻ rất nhiều trước đây. Mới nhất Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan đề xuất việc nới thị thực đơn phương, đặc thù, cũng như kiến nghị các giải pháp tạo thuận tiện về visa cho du khách nước ngoài tới VN. Có thể nói, đây là thời điểm chín muồi cho một chính sách thị thực cởi mở hơn, thân thiện hơn và có tính trách nhiệm "chia lửa" với các ngành đang gặp khó khăn, cũng như với mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Nới visa để bứt tốc du lịch, góp phần tăng trưởng kinh tế VN trong kỷ nguyên mới, không chỉ là cơ hội mà còn là trách nhiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.