Non kinh nghiệm, Cao Bằng trắng tay phút cuối trước Sanvinest Sanatech Khánh Hòa

13/09/2019 20:25 GMT+7

Kịch bản trận lượt về giữa Sanvinest Sanatech Khánh Hòa và Cao Bằng tại giải vô địch futsal quốc gia do VOV và VFF tổ chức cũng lặp lại như lượt đi: đội bóng phố Biển dẫn bàn trước, nhưng bị gỡ hòa và chỉ có được chiến thắng ở phút thi đấu cuối cùng.

Cao Bằng nhập cuộc với kế hoạch phòng thủ chặt sân nhà, sẵn sàng chia điểm, trong khi đội bóng phố Biển buộc phải chiến thắng để nuôi hy vọng vô địch, bởi ở vòng trước, 2 đội xếp trên là Thái Sơn Nam và Sahako cùng bị mất điểm. Hiệp 1 của trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0, dù mỗi bên đều có 3 cơ hội rõ rệt để ghi bàn, trong đó Đình Hùng, Quốc Bảo và Nguyễn Phúc đưa bóng tìm đến xà ngang và cột dọc đối phương.

Trưởng đoàn Sanvinest Sanatech Khánh Hòa Trần Duy Hiếu nhận xét “Sở dĩ hiệp đầu chúng tôi chơi không tốt là do áp lực buộc phải thắng dể duy trì cơ hội làm tâm lý của các cầu thủ bị căng cứng, nhất là trong hiệp 1, dứt điểm không chính xác. Phần khác Cao Bằng chơi phòng thủ sâu sân nhà, phòng ngự dày và sẵn sàng chia điểm nên rất khó cho chúng tôi”

Khổng Đình Hùng (2) ghi bàn ấn định tỉ số cho Sanvinest Sanatech Khánh Hòa

Tú Vũ

Tuy nhiên mọi áp lực đã được cởi bỏ sau khi Lý Xà Thương đưa đội bóng phố biển dẫn trước 1-0 trong hiệp 2. Tỉ số này được duy trì tới khi trận đấu còn 3 phút thì Thanh Huy gỡ hòa 1-1 cho Cao Bằng từ một pha dứt điểm hiểm hóc. Nhưng niềm vui của Cao Bằng không thể kéo dài lâu khi từ một pha mất tập trung để mất bóng ở giữa sân, Anh Quý của Khánh Hòa lấy được bóng và bứt tốc độ, buộc hậu vệ Cao Bằng phải phạm lỗi. Từ quả đá phạt trực tiếp không hàng rào, chân sút Khổng Đình Hùng dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 2-1 cho Sanvinest Sanatech Khánh Hòa.

Nỗ lực bất thành của Cao Bằng (phải)

Tú Vũ

Chiến thắng này giúp các cầu thủ đến từ Nha Trang vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng bằng 34 điểm với đội đương kim vô địch Thái Sơn Nam nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng thua. Vào ngày mai, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ có “trận cầu 6 điểm” với Sahako – đội thắng trong trận đấu đó sẽ có tới 95% cơ hội giành chức vô địch mùa này.

BẢNG XẾP HẠNG

XH

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

BT

BB

HS

Điểm

1

THÁI SƠN NAM

15

11

1

3

33

12

21

34

2

SANVINEST SANATECH KHÁNH HÒA

16

11

1

4

44

35

9

34

3

SAHAKO

15

10

2

3

46

19

27

32

4

ĐÀ NẴNG

15

8

1

6

48

37

11

25

5

KARDIACHAIN SÀI GÒN

15

7

2

6

36

27

9

23

6

SANNA KHÁNH HÒA

16

5

5

6

39

49

-10

20

7

THÁI SƠN BẮC

15

3

6

6

27

35

-8

15

8

CAO BẰNG

16

4

3

9

38

55

-17

15

9

TÂN HIỆP HƯNG

16

3

4

9

27

45

-18

13

10

QUẢNG NAM

15

1

3

11

26

50

-24

6

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.